Khởi tố 5 bị can trong vụ cháy làm chết 13 người tại Hải Phòng

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa phê duyệt khởi tố 5 bị can liên quan đến thảm họa trong vụ 38 công nhân bị lửa thiêu đốt tại xưởng giày da thuộc doanh nghiệp Thuận Phát trên địa bàn xã Tân Dân (An Lão - Hải Phòng) vào chiều 29/7.

Ngày 31/7, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can liên quan với hành vi “vi phạm các quy định về an toàn lao động gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”, gồm: Bùi Thị Sự, vợ chồng Bùi Thị Hiên - A Phong, Lê Văn Bảy và người em rể ông Bảy tên là Ninh.
 
Khởi tố 5 bị can trong vụ cháy làm chết 13 người tại Hải Phòng - 1
Đến thời điểm hiện tại, 13 nạn nhân đã tử vong trong vụ cháy kinh hoàng tại xưởng sản xuất giày da.
 
Sau quá trình cơ quan CSĐT xác minh, thu thập thông tin từ lời khai những người liên quan trùng khớp với hiện trường vụ án, cơ quan điều tra cũng chưa có đủ cơ sở để ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Bùi Đức Lạng là chồng của Nguyễn Thị Sự.
 
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, có 2 đối tượng liên quan bỏ trốn khỏi địa phương nhưng đã bị trinh sát điều tra bắt giữ tại huyện Tiên Yên, Quảng Ninh vào đêm 29/7.
 
Lãnh đạo TP Hải Phòng cũng yêu cầu Sở Công thương cùng cơ quan chức năng huyện An Lão sớm tiến hành kiểm tra, rà soát an toàn phòng chống cháy nổ và kịp thời xử lý vi phạm các nhà xưởng chưa đảm bảo an toàn.
 
Khởi tố 5 bị can trong vụ cháy làm chết 13 người tại Hải Phòng - 2
Người dân Tân Dân còn chưa hết bàng hoàng sau vụ cháy kinh hoàng.

Đến chiều 31/7, 10 thi thể nạn nhân xấu số đã được cơ quan chức năng bàn giao phía gia đình mai táng. Hiện còn lại 3 thi thể nạn nhân bị biến dạng nghiêm trọng sau vụ cháy được bảo quản tại nghĩa trang Ninh Hải - TP Hải Phòng chờ kết quả giám định AND.

Ghi nhận của Dân trí, đáng chú ý và thương tâm nhất là hầu hết các nạn nhân nữ bị thương và bị bỏng nặng cơn bão lửa đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Bỏng quốc gia và bệnh viện đa khoa Việt Tiệp. Đa số họ đều có tuổi đời còn rất trẻ từ 19 đến 30 tuổi.
 
Những thiếu nữ trẻ này đều xuất thân từ những gia đình nghèo khó trên địa bàn xã Tân Dân vừa mới được chủ doanh nghiệp giày da Thuận Phát tuyển dụng vào làm việc tại xưởng, nhưng đều chưa được ký kết hợp đồng lao động, không có bảo hiểm y tế.
 
Sở Y tế TP Hải Phòng sẽ chi trả chi phí khám chữa bệnh cũng như thuốc men điều trị ban đầu với 25 nạn nhân bị bỏng nặng. 
 
Thế Cường