Quảng Ngãi:

Khởi công nhà máy điện mặt trời đầu tiên trên cả nước

(Dân trí) - Sáng ngày 29/8, tại xã Đức Minh (huyện Mộ Đức), UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng nhà đầu tư tổ chức Lễ khởi công dự án Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân. Đây là dự án có quy mô lớn nhất và đầu tiên ở Việt Nam.

Tham dự lễ khởi công, có sự hiện của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Kon Tum cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và nhân dân địa phương.

le-khoi-cong-nha-may-dien-mat-troi-thien-tan-voi-19-2-mw-1440843291024
Lễ khởi công Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân với 19,2 MW

Dự án Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân có công suất 19,2 MW với công nghệ không bụi, không nước thải và không tiếng ồn; do chuyên gia Thái Lan tư vấn và nhà thầu Ấn Độ tham gia thi công. Tổng vốn đầu tư gần 900 tỷ đồng do tư nhân đầu tư. Dự kiến hoàn thành trước ngày 30/6/2016.

pho-thu-tuong-hoang-trung-hai-phat-bieu-1440843291020

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi lễ.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Quảng Ngãi đi đầu trong nhiều thứ, điển hình như có Nhà máy lọc dầu đầu tiên chẳng hạn. Ngày hôm nay, địa phương lại có Nhà máy điện mặt trời đầu tiên, góp phần vào nguồn lưới điện Quốc gia. Dự án này là làn sóng mới trong tiến trình đầu tư năng lượng tái tạo ở Việt Nam”.

Cũng trong sáng nay, ông Lê Viết Chữ - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - trao giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân.

Hồng Long