1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Nai:

Kho vải cháy dữ dội, hàng ngàn công nhân tháo chạy

(Dân trí) - Vừa bắt đầu vào giờ tăng ca của Công ty Samil Vina, hàng nghìn công nhân đã hoảng loạn tháo chạy khi ngọn lửa bốc lên dữ dội từ khu vực lò đốt hơi rồi bao trùm lấy kho vải. Vụ hỏa hoạn thiêu rụi 4.000 m2 nhà kho và nhà xưởng của Công ty.


Kho vải cháy dữ dội, hàng ngàn công nhân tháo chạy  - 1

4.000 m2 nhà xưởng và nhà kho của Công ty đã bị thiêu rụi. (Ảnh bạn đọc cung cấp)
 
 

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 16 giờ 40 ngày 8/1 tại Công ty sản xuất vải Samil Vina (100% vốn Hàn Quốc) đóng ở đường số 5, khu công nghiệp Long Thành, Đồng Nai.

 

Ngọn lửa đã nhanh chóng bao trùm khu vực nhà xưởng rồi bắt sang khu vực nhà kho chứa vải và kho chứa nguyên liệu sản xuất. Hàng ngàn công nhân hoảng sợ tháo chạy ra ngoài, bất lực đứng nhìn ngọn lửa nuốt chửng 4.000 m2 nhà kho và nhà xưởng của Công ty này.

 

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng triển khai lực lượng tới hiện trường. 10 xe cứu hỏa và hàng chục chiến sĩ đã được huy động dập lửa. Tuy nhiên, lúc này đám cháy đã bùng lên dữ dội trên diện rộng và việc dập lửa trong kho vải gặp rất nhiều khó khăn.
 
Kho vải cháy dữ dội, hàng ngàn công nhân tháo chạy  - 2

Công nhân của công ty đã bị một phen hoảng loạn. (Ảnh bạn đọc cung cấp)

 

Để tiếp cận và bao vây ngọn lửa không cho lan sang các khu vực khác, các chiến sĩ PCCC đã phải đập tường bao quanh Công ty. Tuy nhiên do đám cháy xảy ra trên một diện tích quá rộng nên phải đến 20 giờ 45 cùng ngày, ngọn lửa mới được khống chế. Song khoảng 4.000 m2 nhà xưởng và nhà kho của công ty đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

 

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân dẫn tới vụ hỏa hoạn này là  do dầu từ lò đốt hơi đã trào ra ngoài gặp than đá đốt nhiệt phía dưới nên đã bốc cháy. Hiện vẫn chưa thể thống kê được mức độ thiệt hại do vụ cháy gây ra.

 

Vân Sơn