1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Huế:

Kho mỳ tôm bốc cháy dữ dội trong đêm

(Dân trí) - Vào 22h đêm 19/11, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một kho hàng mỳ tôm thuộc tổ 1 phường Thủy Dương (Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) khiến toàn bộ số hàng trong kho bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra tại kho của cơ sở mỳ tôm Thuận Phát ở địa chỉ 23 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Dương, Thị xã Hương Thủy vào lúc 22h.

Ở thời điểm trên, ngọn lửa bùng phát mạnh rồi lan nhanh ra toàn bộ kho đã thiêu rụi tất cả số hàng trong kho gồm mỳ tôm, nước mắm và dầu ăn làm hư hại 4 xe chở hàng trong đó có một xe hư hỏng nặng, rất may không có thiệt hại về người.

Khi thấy ngọn lửa bốc cao ngun ngút thì người dân sống tại đây đã nhanh chóng dập cầu dao điện để tránh ngọn lửa lan sang các hộ dân khác và tập trung vận chuyển hết số bình gas của 1 hộ dân bên cạnh ra đường phòng tránh cháy nổ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, hàng chục cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng 5 xe cứu hỏa đã đến ứng cứu, dùng nước để phong tỏa đám cháy. Đến hơn 1h sáng, đám cháy đã được khống chế.

“Ngọn lửa bốc cao, lan nhanh nên hầu như toàn bộ số hàng trong kho bị thiêu rụi, chúng tôi vẫn đang tiến hành phun nước để đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại” - ông Ngô Lợi, Trưởng ban dân phố tổ 1 phường Thủy Dương cho biết.

Được biết, kho mỳ là của ông Ngô Tư thuê làm ăn được 2 năm. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn đang được điều tra và làm rõ.

 

Ngọn lửa bùng phát nhanh đã thiêu rụi kho hàng với mỳ tôm, nước mắm, dầu ăn bên trong.
Ngọn lửa bùng phát nhanh đã thiêu rụi kho hàng với mỳ tôm, nước mắm, dầu ăn bên trong.
1 xe chở hàng tại kho mỳ tôm bốc cháy
1 xe chở hàng tại kho mỳ tôm bốc cháy
Nhà hộ dân kinh doanh gas kế bên đã tức tốc chuyển hết các bình gas ra ngoài
Nhà hộ dân kinh doanh gas kế bên đã tức tốc chuyển hết các bình gas ra ngoài
Lực lượng cứu hỏa làm việc cật lực để chữa cháy
Lực lượng cứu hỏa làm việc cật lực để chữa cháy
Hàng trong kho là mỳ tôm, nước mắm và dầu ăn đều bị thiêu rụi
Hàng trong kho là mỳ tôm, nước mắm và dầu ăn đều bị thiêu rụi

Rất đông người dân đến theo dõi đám cháy trong đêm

Rất đông người dân đến theo dõi đám cháy trong đêm


Đến 1h sáng, ngọn lửa đã được khống chế

Đến 1h sáng, ngọn lửa đã được khống chế

            Phạm Công – Đại Dương