1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cà Mau:

Khô hạn gay gắt, liên tiếp cháy rừng ở U Minh Hạ

(Dân trí) - Từ đầu tháng 4/2020 đến nay, đã có 2 vụ cháy rừng xảy ra ở U Minh Hạ (tỉnh Cà Mau), trong khi tình trạng khô hạn vẫn còn diễn ra gay gắt.

Ngày 7/4, tin từ UBND xã Khánh Bình Tây (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) cho biết, trưa ngày 6/4, khu vực rừng do Nông trường 402 quản lý đã xảy ra cháy, với diện tích khoảng vài ha.

Sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng địa phương đã phối hợp chữa cháy. Tuy nhiên, thời điểm cháy do có gió lớn, nắng gắt nên phần nào gây nhiều khó khăn. Đến chiều cùng ngày đám cháy mới được khống chế.

Đây là diện tích rừng sản xuất đã được khai thác. Trong thời gian chờ trồng lại rừng, cây cối tự tái sinh nên khi cháy gây thiệt hại không lớn.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được ngành chức năng làm rõ.

Khô hạn gay gắt, liên tiếp cháy rừng ở U Minh Hạ - 1

Lực lượng chức năng tiến hành chữa cháy tại khu vực rừng Nông trường 402. (Ảnh: CTV)

Trước đó, sáng ngày 1/4, khu vực rừng thuộc tiểu khu 042 (xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) đã xảy ra cháy. Nhiều lực lượng đã phối hợp chữa cháy, đến trưa cùng ngày đám cháy mới được dập tắt.

Theo UBND huyện U Minh, diện tích cháy khoảng 2.000m2; trong đó có 1.500m2 có rừng, diện tích còn lại chủ yếu là sậy, choại,...

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân vào rừng trộm ong mật gây cháy.

Khô hạn gay gắt, liên tiếp cháy rừng ở U Minh Hạ - 2

Khu vực U Minh Hạ (gần phía trên, bên trái) trong bản đồ tỉnh Cà Mau.

Cả 2 vụ cháy trên đều xảy ra trong vùng đệm của rừng U Minh Hạ (nằm trong địa phận của huyện Trần Văn Thời và huyện U Minh), diện tích đất do đơn vị quân đội quản lý.

Hiện toàn lâm phần rừng tràm U Minh Hạ với khoảng 43.000 ha đã có 80% diện tích ở mức báo cháy cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm).

Huỳnh Hải