Quảng Ninh:

Kho chứa lốp và dầu thải cháy lớn, khói đen ngùn ngụt phủ kín vùng trời

(Dân trí) - Ngọn lửa bùng lên từ một góc rồi nhanh chóng lan rộng thiêu rụi toàn bộ nhà kho chứa lốp và các thùng phuy dầu thải của một doanh nghiệp tại TP Cẩm Phả.

Kho chứa lốp và dầu thải cháy lớn, khói đen ngùn ngụt phủ kín vùng trời - 1

Ngọn lửa bùng phát rồi nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ khu nhà kho (ảnh Facebook)

Vào khoảng 2h sáng nay (13/3), một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu Diêm Thủy, phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Theo một số người dân sinh sống gần hiện trường, vào thời điểm trên, nhiều người bị đánh thức bởi những tiếng nổ lớn. Khi chạy ra thì đã thấy lửa cùng khói bốc lên ngùn ngụt từ nhà kho của một doanh nghiệp cùng khu vực.

Thông tin về vụ cháy ngay sau đó được cấp báo tới cơ quan chức năng.  Tiếp nhận thông tin, lực lượng PCCC đã điều 4 xe ô tô cứu hỏa cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường tổ chức dập lửa. Các mỏ Cọc Sáu, Đèo Nai, Cao Sơn cũng đã huy động 20 xe chở nước đến hiện trường hỗ trợ lực lượng PCCC.

Kho chứa lốp và dầu thải cháy lớn, khói đen ngùn ngụt phủ kín vùng trời - 2

Lửa cùng khói bốc lên ngùn ngụt. Phường Cẩm Bình đã phải sơ tán người dân xung quanh để đảm bảo an toàn (ảnh P.H.)

Tuy nhiên, do khu nhà kho xảy ra hỏa hoạn quá rộng, lại chứa toàn vật liệu dễ cháy như:  lốp cao su, dầu thải… nên gây khó khăn cho công tác dập lửa. Lực lượng PCCC đã nỗ lực khống chế để ngọn lửa không lây lan ra khu dân cư xung quanh.

Theo một lãnh đạo phường Cẩm Bình, do khu nhà kho xảy ra vụ cháy nằm khá gần khu dân cư nên phường đã tổ chức sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Một lãnh đạo TP Cẩm Phả sáng cùng ngày (13/3) cho biết, đến 6h30, lực lượng PCCC cơ bản đã khống chế được ngọn lửa. Tuy nhiên toàn bộ nhà kho đã bị thiệu rụi. Rất may không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy hiện được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

An Nhiên