Khi xã nghèo “cống” hơn 1,8 tỷ đồng cho đa cấp

(Dân trí) - Được các cán bộ chủ chốt của xã “thuyết trình” về phương thức kinh doanh siêu lợi nhuận, hàng chục hộ dân ở xã miền núi Thanh Sơn (huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã tin tưởng mua các mã hàng hóa với tổng số tiền lên đến hơn 1,8 tỷ đồng.


Ông Lô Trung Thông - Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn - cho biết, có 12 cán bộ xã tham gia kinh doanh đa cấp, trong đó 3 cán bộ chủ chốt xã là người đã đứng ra vận động bà con tham gia.

Ông Lô Trung Thông - Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn - cho biết, có 12 cán bộ xã tham gia kinh doanh đa cấp, trong đó 3 cán bộ chủ chốt xã là người đã đứng ra vận động bà con tham gia.

Cán bộ xã kinh doanh đa cấp

Vừa qua dư luận ở địa bàn xã tái định cư Thanh Sơn, huyện Thanh Chương, Nghệ An vô cùng xôn xao trước thông tin hàng chục hộ gia đình đã tham gia vào mạng lưới bán hàng của Công ty cổ phần liên minh tiêu dùng Việt Nam với tổng số tiền lên đến hơn 1,8 tỷ đồng.

Người dân đua nhau mua các mã hàng và chờ được công ty “tri ân” với số tiền khủng. Điều đặc biệt, đây là xã vô cùng khó khăn của huyện Thanh Chương, đời sống của nhân dân còn nhiều thiếu thốn, trình độ dân trí thấp.

Mạng lưới bán hàng đa cấp xây dựng chi nhánh tại đây, một số cán bộ chủ chốt xã Thanh Sơn được “đào tạo nguồn” để gây dựng hệ thống.


Ông Hùng Xuân Nghệ - một người dân ở bản Thanh Bình, xã Thanh Sơn đã dốc sạch số tiền tiết kiệm của gia đình để mua 8 mã hàng với hi vọng được đổi đời nhờ số tiền “tri ân” khủng.

Ông Hùng Xuân Nghệ - một người dân ở bản Thanh Bình, xã Thanh Sơn đã dốc sạch số tiền tiết kiệm của gia đình để mua 8 mã hàng với hi vọng được đổi đời nhờ số tiền “tri ân” khủng.

“Đầu tiên họ về với cái tên Công ty Lô hội, rồi sau đó đổi sang là Cổ phần liên minh tiêu dùng Việt Nam, rồi lại đổi thành Nhóm đóng phường siêu lợi nhuận… Đến thời điểm hiện tại có 12 cán bộ xã đã tham gia, trong đó có 3 người chủ chốt đã tham gia từ ngày đầu tiên và đứng ra vận động bà con, nhân dân trong xã tham gia”, ông Lô Trung Thông - Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn cho biết.

Ba cán bộ chủ chốt của xã gồm có ông Vi Trọng Thủy - Phó Chủ tịch UBND xã, ông Vi Thành Viên - Phó Chủ tịch HĐND xã và ông Vi Văn Thâm - cán bộ văn phòng xã. Tin tưởng vào lời giới thiệu của các cán bộ xã, người dân nơi đây đã không chút băn khoăn khi rót toàn bộ vốn liếng của gia đình vào các công ty này.


Mỗi lần mua mã hàng, người dân lại được cấp cho một số loại thuốc khác nhau. Dù không rõ công dụng nhưng người dân vẫn mua với hi vọng được nhận “tri ân”.

Mỗi lần mua mã hàng, người dân lại được cấp cho một số loại "thuốc" khác nhau. Dù không rõ công dụng nhưng người dân vẫn mua với hi vọng được nhận “tri ân”.

“Để tham gia vào mạng lưới bán hàng này, trước hết người dân phải mua một mã hàng, sau đó sẽ được hưởng tiền tri ân nhiều lắm. Tôi đến nhà anh Vi Trọng Thủy thấy họ trao tiền, nhận tiền và là tiền thật nên tôi về bàn với gia đình, sau đó mua 2 mã hàng hết 16.900.000 đồng. Nhưng tôi không vận động ai tham gia nữa, bản thân tôi cũng chưa lần nào được nhận tiền tri ân cả”, ông Lô Văn Quy - Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Sơn cho biết.

Theo thống kê chưa đầy đủ của UBND xã Thanh Sơn, đến thời điểm hiện tại có 74 hộ trên địa bàn xã tham gia với tổng số tiền là 1.825.000.000 đồng. Trong đó người mua ít nhất là 1 mã hàng với số tiền là 8.450.000 đồng; người mua nhiều nhất là 22 mã hàng với tổng số tiền tương ứng là 185.900.000 đồng.


Theo thống kê sơ bộ đã có 74 hộ trên địa bàn xã Thanh Sơn tham gia mua hàng của công ty đa cấp với tổng số tiền 1.825.000.000 đồng.

Theo thống kê sơ bộ đã có 74 hộ trên địa bàn xã Thanh Sơn tham gia mua hàng của công ty đa cấp với tổng số tiền 1.825.000.000 đồng.

Các cuộc “hội thảo” và trao tiền tri ân được diễn ra tại nhà của ông Vi Trọng Thủy - Phó Chủ tịch UBND xã. Các hộ dân khi tham gia vào mạng lưới bán hàng đều được hứa hẹn sẽ nhận được số tiền “tri ân” khủng có thể lên đến 300 triệu đồng cho 1 mã hàng sau 3 năm tham gia. Mỗi thành viên nếu vận động được thêm thành viên mới sẽ được hưởng một số tiền hoa hồng tương ứng với số tiền thành viên mới bỏ ra mua mã hàng.

Ông Hùng Xuân Nghệ - một người dân ở bản Thanh Bình, xã Thanh Sơn cho biết: “Thấy cán bộ xã cũng tham gia nên tôi cũng lấy hết số tiền tiết kiệm của gia đình trong nhiều năm để nhiều lần mua mã hàng. Tôi đã mua 8 mã hàng của công ty, mỗi lần mua thì được nhận một túi gồm nhiều loại thuốc. Tôi cũng không biết thuốc này để chữa bệnh gì nên đưa về để trong nhà thôi. Bây giờ tôi chỉ muốn công ty trả lại số tiền của tôi đã nộp cho công ty thôi”.

3 cán bộ xã xin rút khỏi danh sách ứng viên HĐND

Qua xác minh, có nguồn tin cho biết 3 cán bộ xã Thanh Sơn - những nhân vật chính tại hệ thống bán hàng đa cấp ở xã này - được Công ty cổ phần liên minh tiêu dùng Việt Nam “tri ân” số tiền hàng trăm triệu đồng (?). Số tiền này tỷ lệ thuận theo số thành viên mà các vị cán bộ xã này thuyết phục tham gia vào hệ thống bán hàng đa cấp. Việc “tri ân” các cán bộ xã không những để khuyến khích họ trong việc tìm kiếm thêm người tham gia mà còn để tạo lòng tin cho những người mới vào.


Ông Lô Văn Quy - Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Sơn - mua 2 mã hàng với số tiền 16.900.000 đồng.

Ông Lô Văn Quy - Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Sơn - mua 2 mã hàng với số tiền 16.900.000 đồng.

Vì thế, nhiều hộ dân ở xã tái định cư Thanh Sơn dù không có tiền vẫn bán trâu, bán bò, vay mượn để có đủ tiền mua cho mình một vài mã hàng với hi vọng đổi đời.

Theo thống kê của ông Phó Chủ tịch HĐND xã Vi Thành Viên, ông đã vận động được 26 người tham gia; ông Phó Chủ tịch UBND xã Vi Trọng Thủy vận động được 14 người tham gia... Các vị cán bộ này cho rằng việc làm của mình là hoàn toàn hợp pháp.


Theo thống kê sơ bộ đã có 74 hộ trên địa bàn xã Thanh Sơn tham gia mua hàng với tổng số tiền 1.825.000.000 đồng; trong đó chủ chốt có 3 cán bộ của xã này lao vào vòng xoáy đa cấp.

Theo thống kê sơ bộ đã có 74 hộ trên địa bàn xã Thanh Sơn tham gia mua hàng với tổng số tiền 1.825.000.000 đồng; trong đó chủ chốt có 3 cán bộ của xã này lao vào vòng xoáy đa cấp.

Tại Hội nghị hiệp thương về bầu cử HĐND xã Thanh Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021, trong cơ cấu danh sách HĐND xã có tên của ông Vi Trọng Thủy, Vi Thành Viên và Vi Văn Thâm.

Khi biết được thông tin trên, người dân trên địa bàn xã vô cùng bức xúc, họ cho rằng chính những vị cán bộ này đã đưa người dân vào cái “bẫy” đa cấp để thu lợi cho cá nhân, khiến người dân mất trắng tài sản.

Sau đó, ông Vi Văn Thâm đã xin rút khỏi danh sách ứng viên HĐND, tuy nhiên hai ông Vi Trọng Thủy và Vi Thành Viên vẫn xin được ở lại. Đến Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, hai ông này đã làm đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử.

Nhóm PV