Khi “rượu bia lái ô tô” và những vụ tai nạn vô cùng thương tâm!

(Dân trí) - Tài xế sử dụng rượu bia tham gia giao thông gây tai nạn (TNGT) đã tước đoạt mạng sống của nhiều người trong thời gian qua. Nhà chức trách và dư luận xã hội cùng đồng thuận đặt ra yêu cầu phải “tăng nặng” mức phạt vi phạm, truy tố tội danh giết người cũng đã được đề cập tới.

Nữ tài xế lái BMW gây tai nạn liên hoàn

Ngày 21/10/2018, bà Nguyễn Thị Nga (SN 1972, tạm trú quận Bình Thạnh, TPHCM) khiển chiếc xe ô tô hiệu BMW tông nhiều xe máy ở ngã tư Hàng Xanh khiến 1 người chết, 7 người bị thương. Sau khi được đưa về trụ sở công an làm việc, qua kiểm tra nồng độ cồn của bà Nga cho thấy trong người bà Nga có 0,94 miligam/1 lít khí thở.

Khi “rượu bia lái ô tô” và những vụ tai nạn vô cùng thương tâm! - 1
Hiện trường vụ tai nạn ở ngã tư Hàng Xanh (ảnh: Đình Thảo)

Bà Nga khai nhận trước khi xảy ra tai nạn, bà có tham gia 1 bữa tiệc và có uống rượu bia ở 1 nhà hàng trên đường Pasteur. Khi kết thúc buổi tiệc, bà Nga điều khiển xe trở về nhà ở quận Bình Thạnh và có dấu hiệu say xỉn cũng như buồn ngủ.

Hiện bà Nga đã bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam.

Xe Lexus tông chết 4 người trong đám tang

Ngày 11/4/2019, ông Nguyễn Đức Huyện (SN 1959, ở phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển chiếc xe sang Lexus 570 mang biển 49X - 6666 đã tông thẳng vào đội mai táng đang xếp hàng để làm lễ đưa đám tang trên đường Nguyễn Công Trứ, TP.Quy Nhơn. Vụ tai nạn khiến 4 người trong đội dịch vụ tang lễ tử vong và 6 người bị thương nặng.

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Định xác định, nồng độ cồn của ông Huyện lúc gây ra vụ TNGT nghiêm trọng trên là 0,315mg/lít khí thở. Theo nguyên tắc đã điều khiển xe ô tô là nghiêm cấm sử dụng rượu bia. 

Khi “rượu bia lái ô tô” và những vụ tai nạn vô cùng thương tâm! - 2
Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Bình Định (ảnh: Báo Giao thông)

Ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Đức Huyện.

Được biết, trước đây ông Nguyễn Đức Huyện là chủ tịch một câu lạc bộ doanh nhân tại Bình Định. Ngoài ra, ông này đã được bầu làm Ủy viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định.

Cái chết tức tưởi của nữ lao công bất hạnh

Đêm 22/4, tài xế Đỗ Xuân Tuyên (49 tuổi, quận Ba Đình, Hà Nội) lái xe Hyundai mang BKS 29A-784.09 va chạm với 5 xe máy, 1 xe đạp điện trên đường Vĩnh Hồ. Sau đó tài xế này lái xe bỏ chạy ra đường Tây Sơn rồi rẽ vào đường Láng.

Đến trước số nhà 220 đường Láng, ô tô tông vào chị Lê Thị Thu Hà đang đẩy xe rác (SN 1977, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) gây tử vong. Chị Hà là nữ công nhân thuộc Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội.

Sau khi gây tai nạn chết người, tài xế không dừng lại và tiếp tục điều khiển xe ô tô đâm vào 2 xe máy di chuyển cùng chiều, húc vào sau xe ô tô Mercedes rồi tăng ga bỏ chạy ra phố Láng Hạ. Nhiều người dân chứng kiến liền đuổi theo, cách hiện trường khoảng 2 km thì giữ được tài xế và bàn giao cho lực lượng chức năng.

Khi “rượu bia lái ô tô” và những vụ tai nạn vô cùng thương tâm! - 3
Hiện trường vụ TNGT khiến nữ lao công Lê Thị Thu Hà thiệt mạng (ảnh: ANTĐ)

Sau khi tiến hành tạm giữ khẩn cấp đối với tài xế Đỗ Xuân Tuyên, cơ quan công an đã kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở và cho kết quả lên đến 1,041 mg/lít khí thở.

Tài xế Tuyên cho biết do gia đình có tiệc cưới của cháu ruột ở Ngã Tư Sở nên đã uống khoảng 5-7 cốc bia loại lớn, vì vậy khi điều khiển ô tô tham gia giao thông đã không làm chủ được tốc độ, không chú ý quan sát gây nên vụ tai nạn giao thông.

Tài xế Mercedes gây tai họa sau buổi họp lớp

Khoảng 0h10 sáng 1/5/2019, tại hầm chui Kim Liên hướng đi Đại Cồ Việt - Hà Nội, ô tô Mercedes mang BKS 30F-154.78 do tài xế Lê Trung Hiếu (SN 1980, trú tại phố Văn Cao, quận Ba Đình) điều khiển đã va chạm với chiếc xe máy hiệu Honda Vision đi cùng chiều.

Cú tông cực mạnh khiến 2 người phụ nữ ngồi trên xe máy là chị Đinh Thị Hải Yến (SN 1976, ở Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Trần Thị Quỳnh (SN 1976, ở Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) tử vong.

Lê Trung Hiếu khai nhận tối 30/4, anh này đi dự họp lớp ở một quán bia trên phố Thợ Nhuộm, sau đó đưa một số người bạn về, khi gây ra tai nạn trên chiếc xe sang chỉ có một mình tài xế này.

Khi “rượu bia lái ô tô” và những vụ tai nạn vô cùng thương tâm! - 4
Chiếc xe Mercedes do tài xế Lê Trung Hiếu điều khiển gây ra vụ tai nạn làm 2 người chết tại hầm Kim Liên vừa qua (ảnh: Trần Thanh).

Quy định về nồng độ cồn

Hiện nay, Nghị định 46/2016 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt quy định như sau: Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng với người điều khiển xe ôtô trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/lít khí thở. Người vi phạm còn bị phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ một tháng đến 3 tháng. 

Nếu trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở, người vi phạm sẽ bị phạt 16-18 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 4 đến 6 tháng.

Thượng tá Nguyễn Quang Nhật - Phó Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền và điều tra giải quyết TNGT, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an cho biết: “Hiện nay, từ chuyện vui, buồn, đến hiếu hỉ, nhiều người đều sử dụng rượu bia. Các nước đều có những ràng buộc nhất định trong việc tiếp cận rượu bia của người dân, từ thuế, phí, hạn chế độ tuổi… Trong khi đó, điều kiện tiếp cận với rượu bia của người dân Việt Nam lại quá dễ dãi.

Ở nước ta, nhiều người uống rượu bia nhưng vẫn lái xe tham gia giao thông mà không hề nghĩ đến hậu quả, không quan tâm đến sự an toàn của bản thân và mọi người. Hậu quả đã có nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia, làm dư luận xã hội bức xúc, để lại những hậu quả rất nặng nề.”

C.N.Q (tổng hợp)