Khỉ mặt đỏ và khỉ đuôi lợn đi lạc vào vườn nhà dân

(Dân trí) - Hai cá thể khỉ mặt đỏ và khỉ đuôi lợn đi lạc vào vườn nhà dân để kiếm thức ăn, được người dân bắt lại và giao nộp cơ quan chức năng thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 11/9, Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát môi trường (Công an TP Đà Nẵng) hoàn thành thủ tục tiếp nhận và tái thả một cá thể khỉ đuôi lợn (tên khoa học Macaca leonina) và một cá thể khỉ mặt đỏ (tên khoa học Macaca arctoides) vào rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa.

Khỉ mặt đỏ và khỉ đuôi lợn đi lạc vào vườn nhà dân - 1
Khỉ mặt đỏ và khỉ đuôi lợn đi lạc vào vườn nhà dân - 2

Lực lượng chức năng thả 2 cá thể khỉ quý hiếm về môi trường tự nhiên

Trước đó, hai cá thể khỉ này do người dân bắt được khi đi lạc vào vườn nhà dân để kiếm ăn. Sau khi bắt được, người dân đã giao nộp hai cá thể khỉ cho cơ quan chức năng.

Cá thể khỉ đuôi lợn được tiếp nhận từ chị Trương Thị Hương (trú đường Hoàng Diệu, quận Hải Châu) giao nộp. Cá thể khỉ mặt đỏ được tiếp nhận từ anh Trần Quang Chung (trú đường Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) giao nộp.

Được biết, khỉ mặt đỏ và khỉ đuôi lợn đều là những động vật rừng quý hiếm, nằm trong danh mục Sách đỏ Việt Nam.

Khánh Hồng