Quảng Bình:

Khỉ “lạ” tấn công phụ nữ, giết gà của dân

(Dân trí) - Khoảng hơn 1 tháng nay, nhiều người dân ở tổ dân phố 3, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình rất hoang mang khi xuất hiện một con khỉ “lạ” chọc phá phụ nữ và trẻ em, khiến một số người bị thương.

Con khỉ này tấn công khiến chị Võ Thị L., bị rách đùi, phải khâu 11 mũi; bà Phan Thị T., bị cào phía sau đùi; một phụ nữ ở gần nhà chị L. bị thương phải khâu 7 mũi...

Điều đặc biệt, con khỉ “lạ” này thường chỉ tấn công phụ nữ và trẻ em, còn khi gặp đàn ông thì nó bỏ chạy.

Cũng theo người dân sống ở khu vực này, con khỉ không chỉ tấn công người mà còn giết gà, phá cây trồng của người dân.

Con khỉ lạ tấn công khiến chị L. bị thương ở chân
Con khỉ lạ tấn công khiến chị L. bị thương ở chân

Người dân nơi đây đã tìm cách bẫy con khỉ, nhiều phương án được đưa ra nhưng đến nay đều bất thành. Con khỉ hiện vẫn chưa được xác định là của ai và xuất hiện từ đâu.

Trước tình trạng trên, ngày 18/5, Hạt Kiểm lâm Đồng Hới đã phối hợp với Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật (VQG Phong Nha - Kẻ Bàng) đã tiến hành đặt 2 loại bẫy tại vườn nhà của chị Võ Thị L. để bẫy khỉ.


Lực lượng chức năng tiến hành đặt bẫy để bắt con khỉ “lạ”

Lực lượng chức năng tiến hành đặt bẫy để bắt con khỉ “lạ”

Ông Nguyễn Sĩ Doãn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đồng Hới, cho biết: “Trong tình huống không bẫy được con khỉ hung hãn này, cơ quan chức năng sẽ áp dụng phương án bắn tự vệ để bảo vệ tính mạng người dân”.

Đặng Tài