Khánh thành tượng đài Bác Hồ tại khuôn viên Công an tỉnh Nam Định

(Dân trí) - Ngày 17/5, Công an tỉnh Nam Định đã tổ chức Lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người (19/5/1890 – 19/5/2020).

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại khuôn viên trụ sở Công an tỉnh Nam Định (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định), Công an tỉnh Nam Định tổ chức Lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khánh thành tượng đài Bác Hồ tại khuôn viên Công an tỉnh Nam Định - 1

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên Công an tỉnh Nam Định

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ; lãnh đạo tỉnh Nam Định; lãnh đạo các địa phương trong tỉnh...

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được khởi công xây dựng từ ngày 27/12/2019, trên diện tích rộng 370 m2, trong khuôn viên trụ sở Công an tỉnh Nam Định. Tượng làm bằng chất liệu hợp kim đồng có chiều cao 3,9m, bệ tượng vững chãi cao 3,6m. Người mặc bộ quần áo ka ki quen thuộc với tư thế thẳng lưng, mắt nhìn về hướng Bắc, ánh mắt sáng, bàn tay chỉ khảng khái, dứt khoát thể hiện rõ nét thần thái ung dung, phong cách giản dị, thân thuộc, gần gũi như tình cảm lúc sinh thời Người dành cho lực lượng Công an nhân dân.

Khánh thành tượng đài Bác Hồ tại khuôn viên Công an tỉnh Nam Định - 2

Sau Lễ khánh thành, các đại biểu đến từ Bộ Công an, tỉnh Nam Định đã thực hiện các nghi lễ dâng hoa, dâng hương lên Người.

Công an tỉnh Nam Định cho biết, kinh phí xây dựng công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn tự nguyện đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh; ủng hộ của các tướng lĩnh, sĩ quan là người con quê hươngNam Định đang công tác trong lực lượng Công an; ủng hộ của các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nam Định...

Sau Lễ khánh thành, các đại biểu đến từ Bộ Công an và tỉnh Nam Định đã thực hiện các nghi lễ dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn, sự tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đức Văn