Khánh thành đoạn đường gốm sứ gắn biểu tượng của người lao động

(Dân trí) - Đoạn đường gốm sứ “Việc làm bền vững và hợp tác ba bên với ILO” - biểu tượng của mối quan hệ hợp tác giữa đại diện của Chính phủ, người lao động và người sử dụng lao động - vừa được trao tặng cho UBND thành phố Hà Nội sáng nay (24/9).

Đây là đoạn đường do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) bàn giao đến UBND TP Hà Nội.
Khánh thành đoạn đường gốm sứ gắn biểu tượng của người lao động - 1
Lễ cắt băng khánh thành

Con đường gốm sứ ven sông Hồng trải dài trên 4 km của đoạn đê bao hiện có độ dài kỷ lục thế giới. Đoạn đường gốm sứ “Việc làm bền vững và hợp tác ba bên với ILO” nằm trên con đường này là biểu tượng bền vững của mối quan hệ hợp tác ba bên giữa đại diện của Chính phủ, người lao động và người sử dụng lao động. Mối quan hệ ba bên được thể hiện qua hình ảnh ở phần mở đầu với “ba cây chụm lại nên hòn núi cao” và hình ảnh “ba bàn tay đồng lòng nhất trí” và kết thúc với ba vòng tròn giao nhau.

Khánh thành đoạn đường gốm sứ gắn biểu tượng của người lao động - 2

Phần còn lại của đoạn đoạn đường 70 mét bao gồm các hoạt động sản xuất và làm việc của các ngành đại diện như công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp và đánh bắt hải sản. Đoạn cuối của phần đường là hình ảnh tương lai tươi sáng của Việt Nam thông qua biểu tượng mặt trời rực rỡ, gia đình hạnh phúc và con đường đi lên phía trước.

Khánh thành đoạn đường gốm sứ gắn biểu tượng của người lao động - 3

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phát biểu: “Con đường gốm sứ và bức phù điêu này là biểu tượng của tinh thần hợp tác ba bên giữa Việt Nam và ILO vì mục tiêu việc làm bền vững và công bằng xã hội. Đây cũng chính là món quà kỷ niệm đầy ý nghĩa nhân dịp 1.000 năm Thăng Long”. 

P. Thanh