Quảng Trị:

Khánh thành đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn - Bến Tắt

(Dân trí) - Ngày 25/7, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ khánh thành công trình đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn - Bến Tắt tại xã Vĩnh Trường (huyện Gio Linh).

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân cùng các cấp lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã tới dự buổi lễ.

Khánh thành đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn - Bến Tắt


Khánh thành đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn - Bến Tắt

Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn - Bến Tắt được xây dựng bên cạnh nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, trên diện tích hơn 3.000 m2, tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng, mang kiến trúc thờ tự truyền thống gồm đền chính 3 gian 2 chái, 2 đôi rồng ngồi chầu ở bậc cấp lên xuống, bên ngoài có nhà bia lưu danh liệt sĩ, nhà chờ cho khách hành hương…

Cùng với nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, ngầm Bến Tắt, cầu Bến Tắt, đền tưởng niệm liệt sĩ trên sẽ tạo nên quần thể di tích tiêu biểu, một không gian thiêng trên tuyến đường Hồ Chí Minh lịch sử.

Được biết trước khi đến khánh thành Đền tưởng niệm, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đến thắp hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ; trồng cây lưu niệm và có buổi trò chuyện truyền thống với đông đảo các em thiếu nhi địa phương ngay trong khuôn viên của nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn.

Nguyễn Hương