TPHCM:

Khánh thành Công viên tưởng niệm các liệt sĩ ở cửa ngõ Sài Gòn

(Dân trí) - Sau 8 tháng khẩn trương thi công, công viên – bia tưởng niệm các liệt sĩ chiến đấu bảo vệ cầu Rạch Chiếc đã hoàn thành và sẽ khánh thành vào cuối tháng 12/2015.

40 năm trước, từ đêm 27 rạng 28/4 đến ngày 30/4/1975, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 316 đặc công biệt động đã chiến đấu, chiếm giữ, bảo vệ an toàn cầu Rạch Chiếc, cây cầu quan trọng nằm ở cửa ngõ phía Đông Bắc Sài Gòn, mở đường đón đại quân vào Giải phóng Sài Gòn.

Đồng đội trong trận chiến đấu bảo vệ cầu Rạch Chiếc năm xưa đến thăm mộ các Anh hùng Liệt sĩ hi sinh đang an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quận Thủ Đức dịp 40 năm Giải phóng Sài Gòn
Đồng đội trong trận chiến đấu bảo vệ cầu Rạch Chiếc năm xưa đến thăm mộ các Anh hùng Liệt sĩ hi sinh đang an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quận Thủ Đức dịp 40 năm Giải phóng Sài Gòn

Trong cuộc chiến đấu này tại nơi đây, 52 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh và họ đã tạo nên chiến công oanh liệt, góp phần quan trọng vào chiến thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ hy sinh trong trận chiến bảo vệ cầu Rạch Chiếc được rất nhiều người dân, thân nhân đến thăm viếng vào những dịp lễ, Tết...
Bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ hy sinh trong trận chiến bảo vệ cầu Rạch Chiếc được rất nhiều người dân, thân nhân đến thăm viếng vào những dịp lễ, Tết...

Những năm sau ngày đất nước thống nhất, một bia tưởng niệm được dựng ngay cạnh cây cầu Rạch Chiếc để người dân, thân nhân các Anh hùng Liệt sĩ đến thắp hương, dâng hoa, thả hoa đăng tưởng niệm.

Dịp kỷ niệm 40 năm Giải phóng Sài Gòn 30/4/2015 vừa qua, TPHCM đã tổ chức khởi công xây dựng Công viên, bia tưởng niệm các liệt sĩ chiến đấu bảo vệ cầu Rạch Chiếc với ý nghĩa lịch sử, chính trị, giáo dục và tính nhân văn truyền thống thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Là nơi dành cho nhân dân, thân nhân liệt sĩ, cán bộ đảng viên đoàn viên dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ đã vì nước quên thân cho sự nghiệp thống nhất tổ quốc; nơi tổ chức các hoạt động, sinh hoạt mang tính truyền thống, chính trị của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ hy sinh trong trận chiến bảo vệ cầu Rạch Chiếc ở cửa ngõ Sài Gòn đã hoàn thành và khánh thành vào ngày 30/12 tới.
Bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ hy sinh trong trận chiến bảo vệ cầu Rạch Chiếc ở cửa ngõ Sài Gòn đã hoàn thành và khánh thành vào ngày 30/12 tới.

Sau 8 tháng khẩn trương thi công, dự kiến ngày 30/12 tới đây TPHCM sẽ chính thức khánh thành công viên – bia tưởng niệm này.

Khu vực công viên và bia tưởng niệm được thực hiện từ ngày 30/4/2015 với chi phí 12 tỷ đồng, có diện tích 6425 m2 gồm các hạng mục: Bia tưởng niệm cao 6.4m được ốp đá granit đỏ; bệ đặt bia cao 1.6m được ốp đá granit đen; khu vực dâng hương 793 m2 hình tròn có 9 bậc ốp đá granit vàng và tím phù cát kết hợp thảm cỏ; lư hương cao 1.1m bằng đá sa thạch nguyên khối.

Riêng sân nghi lễ có diện tích 838 m2 được lát đá granit trắng và đen; hệ thống đường đi bộ lát đá khối granit trắng, trồng cỏ xen kẽ.

Tại công viên, hệ thống cây xanh, thảm cỏ với diện tích 2880m2 được thiết kế đảm bảo yếu tố hài hòa, thân thiện, tạo không gian xanh cho khu vực, sử dụng các loại cây mang tính bản địa và truyền thống như chiếc, tre vàng, phượng vĩ, sứ đại, tùng tháp, thiên tuế, dầu và trang đỏ.

Hệ thống giao thông bên ngoài bao gồm tuyến đường phía bắc ( lối vào chính ) dài 94m rộng hơn 11m; tuyến đường phía tây ( cổng phụ ) dài 88m rộng 10m được trải bê tông nhựa nóng; vỉa hè rộng từ 4,5m đến 10,2m có lối đi lát đá khối granit trắng kết hợp thảm cỏ.

Được biết, giai đoạn 2 của dự án là khu vực công viên bờ sông và bến thả hoa có diện tích 5734m2 sẽ được tiếp tục xây dựng sau khi khánh thành Công viên tưởng niệm các liệt sĩ.

Một số hình ảnh Công viên, bia tưởng niệm các liệt sĩ chiến đấu bảo vệ cầu Rạch Chiếc:

Công viên, đài tưởng niệm nằm cạnh cây cầu Rạch Chiếc...
Công viên, đài tưởng niệm nằm cạnh cây cầu Rạch Chiếc...
Hệ thống cây xanh, đèn chiếu sáng, hệ thống giao thông...đã hoàn thành.
Hệ thống cây xanh, đèn chiếu sáng, hệ thống giao thông...đã hoàn thành.

Tại công viên, hệ thống cây xanh, thảm cỏ được thiết kế đảm bảo yếu tố hài hòa, thân thiện, tạo không gian xanh cho khu vực, sử dụng các loại cây mang tính bản địa và truyền thống như chiếc, tre vàng, phượng vĩ, sứ đại, tùng tháp, thiên tuế, dầu và trang đỏ.

Tại công viên, hệ thống cây xanh, thảm cỏ được thiết kế đảm bảo yếu tố hài hòa, thân thiện, tạo không gian xanh cho khu vực, sử dụng các loại cây mang tính bản địa và truyền thống như chiếc, tre vàng, phượng vĩ, sứ đại, tùng tháp, thiên tuế, dầu và trang đỏ.

Một góc công viên, bia tưởng niệm các liệt sĩ chiến đấu bảo vệ cầu Rạch Chiếc.
Một góc công viên, bia tưởng niệm các liệt sĩ chiến đấu bảo vệ cầu Rạch Chiếc.

Lê Nhiên