Quảng Trị

Khánh thành công trình tôn tạo bờ Nam di tích Quốc gia Hiền Lương - Bến Hải

(Dân trí) - Phía bờ Nam di tích Quốc gia đặc biệt Hiền Lương - Bến Hải được tôn tạo, chỉnh trang, nhiều hạng mục được phục dựng như cột cờ, dàn loa phóng thanh, đồn cảnh sát…

Sáng 30/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tham dự Lễ khánh thành công trình “Bảo tồn, tôn tạo bờ Nam di tích Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải”.

Khánh thành công trình tôn tạo bờ Nam di tích Quốc gia Hiền Lương - Bến Hải - 1

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và lãnh đạo Trung ương, địa phương cắt băng khánh thành công trình.

Lễ khánh thành công trình do UBND tỉnh Quảng Trị và TP Hải Phòng phối hợp tổ chức tại khuôn viên di tích Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, với tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng, do UBND TP Hải Phòng hỗ trợ.

Khánh thành công trình tôn tạo bờ Nam di tích Quốc gia Hiền Lương - Bến Hải - 2

Phó Thủ tướng trồng lưu niệm cây phượng được mang từ TP Hải Phòng vào Di tích Hiền Lương. 

Công trình nhằm chỉnh trang các hạng mục bờ Nam di tích, phục chế những chứng tích lịch sử sống động trong thời gian đất nước bị chia cắt như cột cờ, dàn loa phóng thanh, đồn cảnh sát…

Qua đó, nâng tầm giá trị lịch sử cuộc đấu tranh bền bỉ của quân và dân ta trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ sau.

Khánh thành công trình tôn tạo bờ Nam di tích Quốc gia Hiền Lương - Bến Hải - 3

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng quà cho TP Hải Phòng.

Tại buổi lễ, ông Hoàng Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhắc đến sự chia cắt đau thương ở vĩ tuyến 17 và quá trình đấu tranh kiên cường, bất khuất của quân và dân cả nước để non sông được thống nhất.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trân trọng gửi lời cảm ơn đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Phòng đã hỗ trợ địa phương xây dựng công trình ý nghĩa ở di tích Hiền Lương.

Lãnh đạo TP Hải Phòng cũng cảm ơn tỉnh Quảng Trị trong việc chăm sóc chu đáo hàng vạn phần mộ anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng ngã xuống trên mảnh đất này. Đây là sự tri ân đối với các liệt sĩ đã cống hiến cho Tổ quốc để đất nước được hòa bình.

Khánh thành công trình tôn tạo bờ Nam di tích Quốc gia Hiền Lương - Bến Hải - 4

Một phần cột cờ của phía bờ Nam.

Ông Nguyễn Văn Thoa (72 tuổi), nhà ở thôn Hiền Lương (xã Vĩnh Thành, Vĩnh Linh) nói rất phấn khởi khi nhìn thấy các công trình ở bờ nam được phục dựng trong ngày thống nhất đất nước. Ông từng tham gia thanh niên xung phong từ 1966 đến 1972, phục vụ chiến đấu ở khu vực này.

Khánh thành công trình tôn tạo bờ Nam di tích Quốc gia Hiền Lương - Bến Hải - 5

Dàn loa phóng thanh phía bờ Nam

Khánh thành công trình tôn tạo bờ Nam di tích Quốc gia Hiền Lương - Bến Hải - 6
Khánh thành công trình tôn tạo bờ Nam di tích Quốc gia Hiền Lương - Bến Hải - 7

Công viên phía bờ Nam trong di tích Hiền Lương.

Di tích Quốc gia đặc biệt Hiền Lương - Bến Hải gồm cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, cột cờ ở bờ Bắc, nhà liên hợp, đồn công an giới tuyến, giàn loa phóng thanh, nhà bảo tàng vĩ tuyến 17... Đây là địa chỉ tham quan, tìm hiểu lịch sử của du khách trong nước và nước ngoài trên “đất lửa” Quảng Trị.

Đ. Đức