Khánh thành cây cầu vượt sông Lam

(Dân trí) - Ngày 29/8, huyện Anh Sơn (Nghệ An) tổ chức lễ khánh thành cầu Cây Chanh bắc qua sông Lam; nối bờ vui cho hàng ngàn học sinh và người dân nơi đây...

Khánh thành cây cầu vượt sông Lam  - 1
Lễ cắt băng khánh thành cầu vượt sông Lam.
 
Cầu Cây Chanh (xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn) là công trình trọng điểm của huyện được khởi công tháng 6/2008 do UBND huyện Anh Sơn làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trường Sơn. Cầu dài 276m, gồm 8 nhịp, được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực.
 
Việc đưa cầu Cây Chanh vượt sông Lam vào sử dụng sẽ nối mạch giao thông đôi bờ, giúp hàng ngàn học sinh và nhân dân 4 xã không phải qua đò hàng ngày, hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu mía, giấy, chè, khai thác tài nguyên khoáng sản.
 
Thông tuyến cầu Cây Chanh đáp ứng nhu cầu vận chuyển của các phương tiện từ QL7, kết nối mạch giao thông liên vùng, liên huyện, nối QL7 với tuyến đường tả ngạn sông Lam, với đường Hồ Chí Minh và QL15 tại thị trấn Lạt - Tân Kỳ… tạo động lực thức dậy, khai thác có hiệu quả, kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hộị của huyện Anh Sơn và các vùng lân cận.
 
Khánh thành cây cầu vượt sông Lam  - 2
Cầu vượt sông Lam nối đôi bờ vui cho nhân dân vùng núi Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ... và đặc biệt là có hàng trăm học sinh không phải lụy đò sang sông tới trường.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - đánh giá cao sự nỗ lực vượt khó của chủ đầu tư và đơn vị thi công hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, tạo tiền đề to lớn để huyện Anh Sơn phát triển kinh tế - xã hội của huyện và kết nối vùng. Ông Điền cũng giao nhiệm vụ và yêu cầu các cấp các ngành có biện pháp sử dụng, bảo vệ, khai thác có hiệu quả công trình phục vụ phát triển chung của địa phương.

Nguyễn Phê - Quang Dũng