Khánh Hòa “xin” ngân sách xây hồ chứa 150 tỷ đồng chống hạn

(Dân trí) - Để đảm bảo nguồn nước phụ vụ cho sản xuất nông nghiệp khi có nắng hạn, tỉnh Khánh Hòa vừa đề xuất “xin” ngân sách khoảng 150 tỷ đồng để xây hồ chứa nước 3,5 triệu m3.

Khánh Hòa “xin” ngân sách xây hồ chứa 150 tỷ đồng chống hạn
Khánh Hòa “xin” ngân sách xây hồ chứa 150 tỷ đồng chống hạn
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác thị sát tình hình hạn hán tại Cam Lâm, Khánh Hòa, trưa 15/3.

Sáng 15/3, Đoàn công tác Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành TƯ đã có buổi thị sát tình hình hạn hán tại tỉnh Khánh Hòa và đưa ra các giải pháp chống hạn tại địa phương này.

Cụ thể, Đoàn công tác của Phó Thủ tướng đã đến khảo sát nguồn nước tại hồ chứa nước Cam Ranh. Đây là hồ nước có dung tích thiết kế 22 triệu m3, tuy nhiên dung tích hiện tại đến cao trình đáy cống là 1,1 triệu m3, đạt 5% so với dung tích thiết kế.

Nhiệm vụ của hồ chứa nước Cam Ranh là phục vụ tưới tiêu 2.300 ha cây trồng, tuy nhiên do hạn hán kéo dài, hồ chỉ tưới cho 550 ha lúa, cung cấp nước sinh hoạt cho 5.000 hộ dân huyện Cam Lâm và Bắc bán đảo Cam Ranh, cấp cho công nghiệp hơn 260.000 m3/năm.

Hồ chứa nước Cam Ranh gần như khô kiệt do nắng nóng kéo dài.
Hồ chứa nước Cam Ranh gần như khô kiệt do nắng nóng kéo dài.

Tại đây, ông Lê Đức Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Chính Phủ, Bộ NN&PTNT hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa xây dựng một hồ chứa nước khoảng 3,5 triệu m3, kinh phí khoảng 150 tỷ đồng để phục vụ cho việc trồng trọt, sản xuất của nhân dân trên địa bàn.

Sau khi thăm hồ chứa nước Cam Ranh, Đoàn công tác của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp tục thị sát cánh đồng thôn Trung Hiệp 2, xã Cam Hiệp Bắc (huyện Cam Lâm) - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của hạn hán. Đây là cánh đồng chuyên trồng ngô, lạc, dưa hấu, mì, mía… nhưng do thiếu nước nên các loại hoa màu nói trên héo hắt, có nguy cơ bị chết cháy.

Trước đề nghị của tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu tỉnh Khánh Hòa trước mắt cần phải “rà” lại quy hoạch nước. Cụ thể, “rà” lại nguồn nước dự trữ hiện tại đã dùng vào sản xuất, chăn nuôi, sinh hoạt là bao nhiêu để chủ động khi có biến động về thời tiết. Trên cơ sở quy hoạch cung cầu, cần tính được lượng nước thiếu là bao nhiêu và cần dồn vào đâu. Nếu còn khả năng xây hồ chứa thì quy hoạch, nếu không còn khả năng xây hồ chứa thì làm đập dâng ở các sông...

Hoa màu ở huyện Cam Lâm, Khánh Hòa có nguy cơ chết cháy.
Hoa màu ở huyện Cam Lâm, Khánh Hòa có nguy cơ chết cháy.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh Khánh Hòa cần xem lại vấn đề điều tiết hồ chứa cho khoa học, căn cơ hơn. Trong đó vấn đề sử dụng nước tiết kiệm cần phải đặt ra cấp bách, cái gì cho sản xuất, cái gì cho sinh hoạt.

“Như hôm qua mình nói mục tiêu là không để đồng bào khát, không được để đồng bào đói, rồi gia súc… thì mình phải ưu tiên các mục tiêu đấy, thì mình phải bố trí cách sử dụng nước thế nào, nếu không thì không cách gì mà đủ”, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ NN&PTNT cần phối hợp với Bộ Tài nguyên & Môi trường, các địa phương trong thời gian tới cần rà soát, giải quyết bài toán cân bằng tài nguyên nước, cân bằng cung cầu nước. “Phải “kéo” Bộ Tài nguyên & Môi trường vào vì bài toán cân bằng tài nguyên nước, cân bằng cung cầu nước là của Bộ Tài nguyên & Môi trường”, Phó Thủ tướng nói với lãnh đạo Bộ NN&PTNT cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.

Được biết, hiện một số huyện ở Khánh Hòa như Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Ninh Hòa không còn nước tưới cho lúa và cây trồng. Địa phương này đang có gần 21.000 ha đất sản xuất nông nghiệp bị khô hạn… Hiện Khánh Hòa đã phê duyệt chi 25 tỷ đồng để chống hạn, bảo vệ sản xuất…

Viết Hảo