1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa xác minh thông tin "người thân cán bộ được hỗ trợ bão, dân thì không"

(Dân trí) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - ông Đào Công Thiên - vừa ký văn bản chỉ đạo UBND huyện Vạn Ninh xác minh thông tin báo chí phản ánh về việc hỗ trợ thiệt hại sau bão số 12 (bão Damrey), người thân cán bộ được hỗ trợ còn dân thì không.

Lồng bè nuôi trồng thủy sản trên Vịnh Vân Phong (Khánh Hòa) tan nát sau bão Damrey vào năm ngoái
Lồng bè nuôi trồng thủy sản trên Vịnh Vân Phong (Khánh Hòa) tan nát sau bão Damrey vào năm ngoái

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo UBND huyện Vạn Ninh khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp hỗ trợ không đúng đối tượng, sai định mức cũng như các sai phạm khác liên quan đến việc hỗ trợ (nếu có).

Trước đó, báo chí đã phản ánh, vào hôm 23/5, hàng chục người dân tại huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), đã tập trung trước Văn phòng UBND tỉnh để kiến nghị sớm được hỗ trợ thiệt hại nuôi, trồng thủy sản do bão số 12 gây ra vào cuối năm 2017.

Theo người dân, họ thuộc 2.900 hộ nuôi trồng thủy sản tại Vạn Ninh bị thiệt hại do bão số 12. Người nhiều trong số đó mất trắng hàng chục tỷ đồng, người ít cũng vài chục triệu đồng.

Người dân bất bình khi trong danh sách niêm yết có tên nhiều cán bộ, người nhà cán bộ, mà nhiều người dân lại không có.

Trao đổi với báo chí, bà Lê Thị Chung (thôn Xuân Tự 1, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh) nói như mếu: “Chúng tôi mong muốn có tiền hỗ trợ chứ dân chúng tôi đã mất trắng, nay chưa tái sản xuất mà còn phải đóng lãi ngân hàng. Bữa nay là 6 tháng rồi không làm gì để ra tiền trả lãi hàng tháng. Thiệt hại nặng lắm, 5.000 đến 6.000 con tôm, không còn thứ gì hết”.

Trước đó, vào cuối năm ngoái, bão số 12 - Damrey đổ bộ vào Khánh Hòa khiến 44 người chết, 229 người bị thương. Về vật chất, hơn 2.000 căn nhà bị phá hủy; hơn 70.000 lồng bè bị mất trắng; 300 trường học bị sụp đổ, hư hỏng.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, cơn bão này có sức tàn phá khủng khiếp nhất trong hơn 35 năm qua, gây thiệt hại ước tính hơn 15.500 tỷ đồng.

Viết Hảo