Khánh Hòa xác minh thông tin 5 vị trí đất có yếu tố nước ngoài

(Dân trí) - Tổ công tác liên ngành của UBND tỉnh Khánh Hòa đã nắm được thông tin 5 vị trí khu đất có yếu tố nước ngoài, trong đó 2 khu đất nằm ở đặc khu tương lai Bắc Vân Phong và 2 khu ở Cam Ranh.

Người nước ngoài thường xuyên đi chợ ở giữa lòng Nha Trang, Khánh Hòa
Người nước ngoài thường xuyên đi chợ ở giữa lòng Nha Trang, Khánh Hòa

Thông tin kể trên được nêu ra trong báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI (ngày 18/7).

Trước đó, cử tri nhiều địa phương tại Khánh Hòa băn khoăn về tình trạng người nước ngoài thuê người Việt Nam đứng tên để mua, bán đất ở và kinh doanh... Tình trạng mua bán, sang nhượng đất đai trái phép đang rất sôi động tại khu vực Bắc Vân Phong cũng như một số khu vực khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Do đó, cử tri đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, xử lý và có thông tin chính thức đến cử tri trên địa bàn tỉnh.

Trước trăn trở của cử tri, vào đầu tháng 5/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thành lập tổ công tác liên ngành để kiểm tra tình trạng người nước ngoài mua bán nhà đất không đúng quy định trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, tổ công tác liên ngành “đã nắm thông tin của 5 vị trí khu đất có yếu tố nước ngoài”. Trong đó, 2 khu đất tại huyện Vạn Ninh (nơi dự định được quy hoạch thành đặc khu Bắc Vân Phong), 2 khu đất tại TP Cam Ranh và 1 khu đất tại thị xã Ninh Hòa.

Tổ công tác đã yêu cầu Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các huyện xác minh tình trạng pháp lý của các vị trí đất kể trên.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, quá trình kiểm tra liên quan đến việc người nước ngoài núp bóng mua bán nhà đất trái phép gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, vị trí nhà đất, chủ sử dụng, hồ sơ pháp lý và hồ sơ mua bán nhà đất không hề có, mà chỉ giao dịch qua giấy tay hoặc tự thỏa thuận giữa bên có yếu tố người nước ngoài và người Việt Nam.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong thời gian tới, tổ công tác sẽ tập trung kiểm tra, xử lý 5 điểm đất kể trên, đồng thời xử lý 2 khu đất qua nắm thông tin từ việc cấp vi bằng, gồm: 1 vi bằng ghi nhận việc giao dịch, mua bán khoảng 87 ha đất nông nghiệp tại huyện Vạn Ninh và 1 vi bằng có hiện tượng mua bán đất trái phép.

Vào tháng 3 năm nay, người dân bất ngờ đổ xô đến các đảo nhỏ trên Vịnh Vân Phong đốt phá nhằm chiếm đất. Sau đó, UBND huyện Vạn Ninh đã thành lập tổ công tác liên ngành để ngăn chặn, xử lý hiện tượng kể trên.

Trước đó, vào tháng 5 năm nay, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo huyện Vạn Ninh tạm dừng việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, thực hiện việc tách thửa cho đến khi Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt có hiệu lực quy hoạch chung xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Thủy Nguyên