Khánh Hòa cấm biển để đối phó với bão Hagupit

Ngày 10/12, ông Lê Đức Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký công điện khẩn chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện cấm biển từ 16h hôm nay (10/12) cho đến khi bão Hagupit tan.

Khánh Hòa cấm biển để đối phó với bão Hagupit
Khánh Hòa ban "lệnh" cấm biển từ 16h ngày 10/12 để đối phó với bão số 5 có khả năng đi vào địa phương này.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quantheo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tìm mọi biện pháp thông báo cho chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động thoát ra khỏi hoặc không đi vào vùng nguy hiểm.
 
Vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của bão số 5 được xác định là vùng biển từ vĩ tuyến 100 đến vĩ tuyến 170 (vùng nguy hiểm trên sẽ được thay đổi tùy theo diễn biến của bão); thường xuyên kiểm đếm các phương tiện tàu thuyền đánh bắt hải sản, tàu du lịch, số lượng lồng bè nuôi trồng thủy sản đang hoạt động trên biển.

Đối với hoạt động của cáp treo Vinpearland, các tour du lịch biển đảo, tùy vào tình hình diễn biến của bão, chủ động tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh cho ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng chỉ đạo Sở VH- TT&DL phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnhKhánh Hòa yêu cầu các cơ sở du lịch triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách đang lưu trú tại các khu du lịch biển đảo trên địa bàn, thực hiện thống kê số du khách lưu trú tại các cơ sở du lịch biển đảo; phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan rà soát các bảng hiệu quảng cáo, chỉ đạo thực hiện tháo dở hoặc chằng chống nhằm đảm bảo an toàn, tránh tình trạng đổ ngã gây thiệt hại đến tính mạng và tài sản của người dân.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, hiện nay bão Hagupit đã di chuyển vào biển Đông (cơn bão số 5). Hồi 4h ngày 10/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 390km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9 - 10.

Dự báo trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 16h ngày 11/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Khánh Hòa – Ninh Thuận khoảng 130km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9 - 10. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố phải hoàn thành công tác chuẩn bị đối phó với bão và công tác di dời dân trước 16h ngày 11/12.

Viết Hảo