Quảng Bình:

Khẩn trương trục vớt tàu ngư dân bị mắc cạn

(Dân trí) – Đang đánh cá ở vùng biển ngoài khơi, một chiếc tàu của ngư dân Quảng Ngãi bị hỏng máy, trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình và mắc cạn.

Ngày 22/11, lực lượng công nhân của Công ty TNHH MTV Hữu Tòng (có trụ sở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn đang khẩn trương trục vớt con tàu mang số hiệu QNg – 92.194 TS của Thuyền trưởng Trần Văn Tiết (SN 1969, cũng là chủ tàu, trú tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) bị mắc cạn.

Tàu 
Tàu QNg – 92.194 TS vừa mới ra khơi được 2 tháng thì bị mắc cạn

Theo trình bày của thuyền trưởng Tiết, vào ngày 12/11, khi ông cùng 11 ngư dân đang đánh cá dọc bờ biển, thì tàu của ông bị hỏng máy. Trong lúc toàn bộ ngư dân đang tích cực khắc phục sự cố thì gặp phải thời tiết xấu, gió lớn nên tàu trôi dạt và bị mắc cạn cách bờ biển cảng Gianh, xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) khoảng 500m.

Nhận được tin báo, Công ty TNHH MTV Hữu Tòng đã tiến hành đưa 1 tàu đầu kéo, 1 xà lan đặt cẩu 150 tấn tiếp cận hiện trường và tiến hành trục vớt con tàu không may mắn trên.

Tàu 
 1 tàu đầu kéo, 1 xà lan đặt cẩu 150 tấn đang tiếp cận hiện trường và tiến hành trục vớt tàu mắc cạn 

Dự kiến, sau 2 ngày khẩn trương trục vớt, đến tối ngày hôm nay (22/11) tàu sẽ được giải cứu khỏi bãi cạn và được đưa vào đất liền để sửa chữa những trang thiết bị hư hỏng.

Được biết, tàu QNg – 92.194 TS nặng 100 tấn và có 600 đơn vị mã lực, trang thiết bị hiện đại. Tuy nhiên, vừa mới ra khơi được 2 tháng thì tàu gặp phải sự cố trên.

Hoàng Phúc