Vụ chìm tàu tại Lễ hội Nghinh Ông:

Khẩn trương thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng về xác định trách nhiệm người đứng đầu

(Dân trí) - Sau khi Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Bạc Liêu xác định rõ trách nhiệm các cơ quan, người đứng đầu có liên quan đến tai nạn chìm tàu tại Lễ hội Nghinh Ông, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa cho biết, tỉnh đang khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng.

Ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu, cho biết, ngay sau khi có chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình về việc xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng, người đứng đầu có liên quan đến việc để xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng tại Lễ hội Nghinh Ông vào đầu tháng 4/2017, Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu đã có văn bản, tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban An toàn giao thông tỉnh, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND huyện Đông Hải rà soát, làm rõ trách nhiệm theo sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng.

“Các cơ quan chức năng của tỉnh đang khẩn trương thực hiện theo công văn của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo nói trên của Phó Thủ tướng và sớm có thông tin về vấn đề này”, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu cho hay.

Còn ông Nguyễn Bình Tân - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu, cho rằng, vừa qua có nhiều thông tin khác nhau về số lượng người trên tàu vào thời điểm xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, qua xác định rõ thì chính xác là có 41 người , trong đó có 3 người tử vong.

“Vụ việc liên quan đến tai nạn chìm tàu tại Lễ hội Nghinh Ông cho đến thời điểm này, cơ bản đã rõ ràng. Hiện nay chỉ còn việc thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ và xử lý tài công theo đúng pháp luật”, ông Tân nhấn mạnh.

Trong một diễn biến khác liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu, cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định khen thưởng 1 tập thể và 4 cá nhân; UBND huyện Đông Hải thống nhất khen thưởng cho 5 tập thể và 13 cá nhân trong công tác cứu nạn, cứu hộ sau tai nạn này.

Ông Nguyễn Tấn Khương- Chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu (người đứng) cho biết, tỉnh đang thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng liên quan đến vụ chìm tàu tại Lễ hội Nghinh Ông.
Ông Nguyễn Tấn Khương- Chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu (người đứng) cho biết, tỉnh đang thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng liên quan đến vụ chìm tàu tại Lễ hội Nghinh Ông.

Trước đó, ngày 8/5, Văn phòng Chính phủ có công văn "hỏa tốc" số 4647 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình về vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa trên sông Gành Hào tại Lễ hội Nghinh Ông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bạc Liêu phân tích, đánh giá về công tác tổ chức và bảo đảm trật tự an toàn giao thông Lễ hội Nghinh Ông 2017. Trong đó, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng tỉnh, UBND huyện Đông Hải và cá nhân người đứng đầu có liên quan đến việc để xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng của tàu cá chở người trên tuyến luồng đường thủy nội địa.

Yêu cầu tỉnh rà soát, đánh giá kế hoạch tổ chức các hoạt động lễ hội diễn ra trên vùng nước đường thủy nội địa, hàng hải, có phương án bảo đảm an toàn giao thông và phương án cứu hộ, cứu nạn...

Chiếc tàu bị chìm tại Lễ hội Nghinh Ông vào ngày 6/4/2017 tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.
Chiếc tàu bị chìm tại Lễ hội Nghinh Ông vào ngày 6/4/2017 tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Như Dân trí đã phản ánh, sáng ngày 6/4/2017, trong quá trình diễn ra Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải trên sông Gành Hào (thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), chiếc tàu mang biển kiểm soát BL-933.22 do Doãn Văn Nam (35 tuổi, ngụ thị trấn Gành Hào) điều khiển, chở trên 40 người đã bị chìm khi cách cửa biển Gành Hào hơn 1km.

Vụ tai nạn đã làm 3 người tử vong là em Trần Tú Trân (17 tuổi, ngụ xã Long Điền, huyện Đông Hải), em Lê Ngọc Hân (16 tuổi, ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) và em Lưu Thị Mỹ Duyên (19 tuổi, ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải).

Theo cơ quan chức năng huyện Đông Hải, chiếc tàu gặp nạn không nằm trong sự quản lý của Ban tổ chức lễ hội.

Qua xác định ban đầu của Phòng Cảnh sát đường thủy tỉnh Bạc Liêu, tàu bị nạn là loại ghe cào xiêm (cào chiếc), hầm tàu chưa chở nước đá và nguyên nhiên liệu nên dễ bị nghiêng, lắc. Khi di chuyển cùng đoàn, do nhiều tàu cùng chạy từ trong sông Gành Hào ra biển nên tạo nhiều luồng sóng lớn, trong khi tàu bị nạn chạy với tốc độ khá cao, vượt lên giữa 2 tàu lớn nên bị sóng của 2 tàu lớn vỗ ép. Thời điểm đó, trên tàu có nhiều người nhưng không có kinh nghiệm đi tàu biển nên dễ bị mất thăng bằng, làm tàu bị lắc và nghiêng. Đây là những nguyên nhân dẫn đến tàu bị nghiêng và lật úp.

Cơ quan chức năng cũng xác định, tài công Doãn Thanh Nam có bằng thuyền trưởng hạng 5. Tuy nhiên, theo quy định, để đủ điều kiện điều khiển loại tàu này phải có bằng thuyền trưởng hạng 4.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan điều tra Công an huyện Đông Hải đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam tài công Doãn Thanh Nam để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Huỳnh Hải