Thanh Hóa :

Khẩn trương làm rõ vụ cướp chìa khóa xe máy của phóng viên

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc nhóm phóng viên đi tác nghiệp về việc khai thác rừng trên địa bàn xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa thì bị một người đàn ông lạ mặt tay cầm xẻng, đe dọa và cướp chìa khóa xe máy, UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND huyện Thạch Thành chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ vụ việc.

Ông Phạm Đăng Quyền - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND huyện Thạch Thành chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, làm rõ việc sáng ngày 20/10, phóng viên báo điện tử Dân trí cùng một số phóng viên của cơ quan báo chí khác tác nghiệp tại Khoảnh 4, Tiểu khu 326, thuộc khu vực đồi dọc Mu, thôn Đồng Luật, xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành để chụp ảnh và thu thập các thông tin liên quan đến việc khai thác rừng trái phép thì bị một nhóm người cản trở, dọa nạt với thái độ hung hãn và thu chìa khóa xe máy.

Phóng viên Dân trí tác nghiệp tại khu vực rừng thuộc thôn Đồng Luật, xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành
Phóng viên Dân trí tác nghiệp tại khu vực rừng thuộc thôn Đồng Luật, xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành

Đây là khu vực thuộc quyền quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa.

Sở Thông tin truyền thông và Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đã có ý kiến đề nghị chỉ đạo kiểm tra vụ việc. Tuy nhiên, đến thời điểm này, vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Đối tượng cướp chìa khóa xe máy giữa rừng của nhóm phóng viên vẫn chưa được cơ quan chức năng huyện Thạch Thành làm rõ và xử lý.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, vào ngày 20/10, phóng viên Dân trí cùng một số đồng nghiệp sau khi thực hiện tác nghiệp về việc khai thác gỗ tại khu vực rừng thuộc thôn Đồng Luật, xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành trở ra thì bị một số người chặn lại.

Một người đàn ông cởi trần, mặc quần soóc, trên tay cầm chiếc xẻng cố tình chặn đầu xe và buông những lời lẽ khó nghe, đồng thời rút chìa khóa xe máy là phương tiện dùng để đi tác nghiệp của nhóm phóng viên. Trước tình thế đó, nhóm phóng viên buộc phải bỏ chạy khỏi hiện trường để đảm bảo an toàn.

Sự việc sau đó đã được báo cáo tới Trưởng Công an huyện và Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành. Đồng thời, nhóm phóng viên đã có bản tường trình, cung cấp lời khai và đề nghị cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Duy Tuyên