Quảng Nam:

Khẩn trương kiểm tra nước hồ thủy lợi có cá chết hàng loạt

(Dân trí) - Ngày 16/8, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này – ông Đinh Văn Thu vừa ký công văn yêu cầu khẩn trương kiểm tra tình hình môi trường nước tại hồ Phước Hà (xã Bình Phú, huyện Thăng Bình) gây ra tình trạng cá chết hàng loạt.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở TN-MT khẩn trưởng chủ trì, phối hợp với UBND huyện Thăng Bình và sở, ngành liên quan kiểm tra, xác minh làm rõ nguyên nhân nguyên nhân cá chết hàng loạt và nguồn nước bị ô nhiễm trầm trọng; báo cáo kết quả trước ngày 20/8.

Anh Duyên cầm những con cá nặng khoảng 0,5kg bị chết
Anh Duyên cầm những con cá nặng khoảng 0,5kg bị chết

Như Dân trí đã đưa tin trong bài viết "Cá chết phơi trắng bụng ở hồ thủy lợi", từ đầu tháng 7 đến nay có rất nhiều cá rô phi, mè… trên hồ thủy lợi Phước Hà bị chết phơi trắng bụng. Hồ thủy lợi này do 3 hộ dân gồm anh Nguyễn Văn Duyên Nguyễn Công Chính (41 tuổi) và Trương Văn Liễu ( 38 tuổi, trú cùng xã Bình Phú) đấu thầu 340 triệu đồng/5 năm để nuôi cá nước ngọt. Đầu tháng 2/2016, nhóm hộ bỏ ra 90 triệu đồng mua 13 vạn con giống về thả.

Cá chết dạt vào bờ hồ Phước Hà
Cá chết dạt vào bờ hồ Phước Hà

Qua giải phẫu một số mẫu cá bị chết, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân cá chết là do thời điểm này vi khuẩn streptococcus phát triển mạnh, tấn công vào não cá rô phi.

Những ngày qua, lực lượng Đoàn thanh niên và dân quân, người dân trong xã Bình Phú đã tổ chức ra quân thu gom, xử lý cá chết ở hồ Phước Hà này. Theo đó, bắt đầu từ ngày 14/8, hơn 20 đoàn thanh niên, dân quân, người dân trong xã Bình Phú đã mang theo vật dụng cuốc, xe rùa, xẻng… đến hồ Phước Hà để thu gom số lượng cá rô phi, cá mè chết trôi dạt vào bờ. Số lượng cá chết vớt được ước tính trên 5 tấn.

Công Bính