Khám ô tô phát hiện xác 5 “chúa sơn lâm” vận chuyển trái phép

(Dân trí) - Tiến hành kiểm tra chiếc ô tô do Tiên điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện phía trong có 5 cá thể hổ đã chết. Tài xế khai nhận vận chuyển thuê cho một người cùng xã, khi xe đang trên đường về thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hai trong số 5 cá thể hổ được phát hiện trên chiếc xe ô tô do Tiên điều khiển.
Hai trong số 5 cá thể hổ được phát hiện trên chiếc xe ô tô do Tiên điều khiển.

Thông tin ban đầu cho biết, vào hồi 15h30’ ngày 5/6, tại Quốc lộ 7A, đoạn qua xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An, lực lượng Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Nghệ An, đã kiểm tra xe ô tô BKS 37A – 315.71, do Hoàng Văn Tiên (SN1991, trú tại xóm 9, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển. Qua kiểm tra trên xe lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện 5 cá thể hổ đã chết.

Chiếc xe ô tô mang BKS 37A - 315.71 được Tiên sử dụng để vận chuyển thuê Hổ.
Chiếc xe ô tô mang BKS 37A - 315.71 được Tiên sử dụng để vận chuyển thuê Hổ.

Làm việc với cơ quan công an bước đầu tài xế Tiên khai nhận số hổ trên là Tiên vận chuyển cho Bùi Văn H (trú tại xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Khi xe đang trên đường về thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Hiện hiện tại cơ quan công an đã tạm giữ tang vật cùng các đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Phê