Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Tây Ban Nha

(Dân trí) - Sáng 25/1, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự Lễ khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Tây Ban Nha.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cho biết, hiện nay, tiếng Tây Ban Nha được sử dụng tại 58 quốc gia trên thế giới. Khoảng hơn 400 triệu người sử dụng tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ chính, khoảng 500 triệu người dùng tiếng Tây Ban Nha như ngôn ngữ thứ hai. Liên hợp quốc, Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), Liên hiệp châu Âu (EU)... đều công nhận tiếng Tây Ban Nha là một trong những ngôn ngữ chính thức.

Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Tây Ban Nha - 1

 

Việc sử dụng ngôn ngữ Tây Ban Nha trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ta; quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, về quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam - Tây Ban Nha, giữa Việt Nam với các quốc gia sử dụng tiếng Tây Ban Nha trên thế giới sẽ góp phần triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta: Đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương xuất bản Báo Nhân Dân điện tử tiếng Tây Ban Nha, ngay sau khi Đề án xuất bản Báo Nhân Dân điện tử tiếng Tây Ban Nha được Ban Bí thư thông qua, Báo Nhân Dân đã khẩn trương phối hợp các cơ quan chức năng triển khai mọi công tác chuẩn bị về nhân sự, kỹ thuật, đặc biệt là về nội dung, giao diện các chuyên trang, chuyên mục của báo.

Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Tây Ban Nha - 2

Lãnh đạo chính phủ, Đảng Nhà nước cùng lãnh đạo Báo Nhân Dân các thời kỳ nhấn nút khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Tây Ban Nha.

 

Đầu tháng 12/2018, các phần mềm cơ bản bắt đầu chạy thử; các tin bài bắt đầu được đưa lên mạng thử nghiệm. Cho đến nay, nội dung các chuyên mục của Báo Nhân Dân điện tử tiếng Tây Ban Nha đã được cập nhật đầy đủ và liên tục được bổ sung hằng ngày, các phần mềm chạy ổn định, an toàn.

Ngay sau phần phát biểu của Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, đã cùng các lãnh đạo Báo Nhân Dân qua các thời kỳ nhấn nút khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Tây Ban Nha.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Lễ khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Tây Ban Nha, một ấn phẩm mới của Báo Nhân Dân diễn ra vào đúng dịp hướng tới kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xác định, Báo Nhân Dân điện tử tiếng Tây Ban Nha ra đời là kênh thông tin quan trọng để Đảng, Nhà nước Việt Nam thông tin tới Cộng đồng các nước nói tiếng Tây Ban Nha và những người biết tiếng Tây Ban Nha trên thế giới những thông tin chính thống, toàn diện, kịp thời về tình hình đất nước và bản sắc truyền thống văn hóa Việt Nam

Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Tây Ban Nha - 3

Ông Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi lễ khai trương

 

Ông Thưởng đề nghị đội ngũ những người làm báo Đảng, nhất là các cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Nhân Dân điện tử nói chung, Báo Nhân Dân điện tử tiếng Tây Ban Nha nói riêng phát huy tính chủ động, sáng tạo, bám sát tình hình đất nước, tình hình khu vực và thế giới, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ để đưa những thông tin nhanh, chuẩn xác tới bạn đọc, giúp bạn đọc hiểu rõ hơn tình hình đất nước, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

Báo Nhân Dân điện tử tiếng Tây Ban Nha cũng cần có nhiều phương thức giới thiệu, quảng bá sinh động và hiệu quả những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công cuộc Đổi mới, về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

"Tờ báo phải trở thành cầu nối, gắn kết cộng đồng người Việt Nam hiện đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài với quê hương, đất nước. Báo cũng cần có nhiều sáng kiến, đổi mới trong công tác tuyên truyền, nhằm tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam và các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha", ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Minh Thông