1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khai trừ Đảng một số cựu lãnh đạo huyện ở Thanh Hóa

Trần Lê

(Dân trí) - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa thông báo kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đối với 3 đảng viên huyện Yên Định là cựu lãnh đạo địa phương này.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã họp xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với các đảng viên vi phạm gồm: Ông Lưu Vũ Lâm - cựu Phó Bí thư Huyện ủy Yên Định nhiệm kỳ 2015-2020, cựu Chủ tịch UBND huyện Yên Định nhiệm kỳ 2016-2021; ông Hoàng Văn Phúc - cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định; ông Hà Duyên Lục - cựu Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Yên Định.

Khai trừ Đảng một số cựu lãnh đạo huyện ở Thanh Hóa - 1

Lãnh đạo và cựu lãnh đạo huyện Yên Định bị khai trừ Đảng.

Các trường hợp nêu trên đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Căn cứ quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, ngày 17/8 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Lưu Vũ Lâm, Hoàng Văn Phúc và Hà Duyên Lục.

Trước đó ngày 27/12/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với ông Lưu Vũ Lâm về tội Vi phạm quy định về bồi thường và hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Tháng 1/2022, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Hà Duyên Lục.

Ông Hà Duyên Lục bị khởi tố do có vi phạm trong công tác hỗ trợ giải phóng mặt bằng trong thời gian ông này còn giữ chức vụ Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Định giai đoạn 2018-2019, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước. Trong thời gian này, ông Lục đã ký tờ trình tham mưu cho ông Lưu Vũ Lâm phê duyệt mức hỗ trợ giải phóng mặt bằng sai quy định tại Dự án Công viên trung tâm và hạ tầng khu dân cư số 1, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 8,8 tỷ đồng.

Đến tháng 3/2022, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khởi tố đối với ông Hoàng Văn Phúc do có liên quan đến vi phạm trong công tác hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng. Ông Hoàng Văn Phúc là bị can trong vụ án vi phạm quy định về bồi thường và hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại dự án Công viên quảng trường trung tâm và hạ tầng khu dân cư số 1 (thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định), giai đoạn 2018-2019. Ông Hoàng Văn Phúc thời điểm đó giữ vai trò là Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng.