1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Khai mạc Hội thảo quốc tế về Hoàng Sa, Trường Sa

(Dân trí) – Sáng ngày 27-4, trường ĐH Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi) tổ chức khai mạc Hội thảo quốc tế “Chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa – các khía cạnh lịch sử và pháp lý”.

Tham dự Hội thảo, có sự hiện diện của hơn 50 đại biểu là các học giả quốc tế, Việt kiều, chuyên gia nghiên cứu thuộc các trường Đại học, Viện nghiên cứu thuộc các nước Mỹ, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Úc, Canada, Philippin, Italia và đại diện một số cơ quan, địa phương trong nước.

Mở đầu phiên khai mạc, PGS.TS Phạm Đăng Phước – Hiệu trưởng trường ĐH Phạm Văn Đồng nêu vấn đề, Việt Nam có bờ biển dài hơn 3260 km, trải dài từ Bắc xuống Nam với hơn 3000 hòn đảo lớn nhỏ trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Từ nhiều thế kỷ nay, ít nhất là từ thế kỷ 17.

Khai mạc Hội thảo quốc tế về Hoàng Sa, Trường Sa
Các chuyên gia nghiên cứu và đại biểu trong, ngoài nước chụp hình lưu niệm trước khi trình bày tham luận và thảo luận
 

Việt Nam đã xác lập, thực hiện chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa một cách hòa bình, liên tục, từ khi hai quần đảo này còn là vùng đất vô chủ. Tuy nhiên hiện nay, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã bị Trung Quốc đánh chiếm bằng vũ lực vào các năm 1956 và 1974; một số bãi ngầm ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc đánh chiếm bằng vũ lực vào năm 1988. Bất cứ hành động chiếm đóng bằng vũ lực ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên hợp quốc và các chuẩn mực của luật pháp quốc tế.

Hiệu trưởng trường ĐH Phạm Văn Đồng phát biểu khai mạc Hội thảo quốc tế vào sáng ngày 27-4
Hiệu trưởng trường ĐH Phạm Văn Đồng phát biểu khai mạc Hội thảo quốc tế vào sáng ngày 27-4

Tại Hội thảo, các chuyên gia nghiên cứu trình bày tham luận và thảo luận liên quan đến 2 chủ đề gồm “Luật pháp quốc tế đối với vấn đề chủ quyền lịch sử của một quốc gia” và “Chủ quyền pháp lý và lịch sử của Việt nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”.

Hiện nay, ngư dân Quảng Ngãi thường xuyên tham gia khai thác thủy sản ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Từ ngàn năm trước đến nay, 13 họ tộc ở đảo Lý Sơn tổ chức định kỳ hàng năm về Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, thời gian theo phong tục truyền thống từ 16 – 20 tháng 2 âm lịch.
 
Hiệu trưởng trường ĐH Phạm Văn Đồng phát biểu khai mạc Hội thảo quốc tế vào sáng ngày 27-4
PGS.TS Phạm Đăng Phước (phải) tặng quà lưu niệm TS.Trần Công Trục - nguyên Trưởng Ban biên giới Chính phủ tham dự Hội thảo

Thời điểm tổ chức Hội thảo quốc tế lần này ở tỉnh Quảng Ngãi trùng hợp với thời gian địa phương tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa và Tuần văn hóa biển đảo Quảng Ngãi năm 2013, từ ngày 25 – 29/4.

Được biết, trong tháng 4/2013, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là di sản phi vật thể quốc gia.

Theo kế hoạch, chiều cùng ngày (27/4), trường ĐH Phạm Văn Đồng tiến hành bế mạc Hội thảo quốc tế “Chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa – các khía cạnh lịch sử và pháp lý”. Trong ngày 28/4, các chuyên gia nghiên cứu tham gia Hội thảo và khách mời khác tham dự Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa ở đảo Lý Sơn.

                                                                              Hồng Long