Khách từ Cà Mau đi các tỉnh miền Tây tăng đột biến

Sau những ngày về quê ăn Tết, hàng chục ngàn cán bộ, sinh viên và công nhân trở lại cơ quan, trường học, công ty để công tác, học tập và làm việc, dẫn đến tình trạng quá tải cục bộ tại Bến xe khách Cà Mau.

Trong ngày 15/2 (tức mồng 6 Tết Quý Tỵ), tại Bến xe khách Cà Mau lúc nào cũng đông nghịt hành khách, có hơn 10.000 lượt hành khách đến bến mua vé, chủ yếu đi các tỉnh miền Tây, tăng gấp 3-4 lần so với ngày thường.

Ngoài số lượng trên 400 xe phục vụ hành khách thường xuyên của gần 70 doanh nghiệp đăng ký hành nghề dịch vụ vận tải hành khách tại tỉnh, Ban điều hành Bến xe khách Cà Mau điều động 25 phương tiện xe ghế nằm, giường nằm để giải tỏa tình trạng ứ đọng hành khách tại bến. Các doanh nghiệp dịch vụ vận tải hành khách đã hạn chế bán vé qua điện thoại, ưu tiên cho hành khách đến mua vé tại bến, giá cả cũng được niêm yết công khai tại các quầy bán vé.

Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài Chính và Cục Thuế Cà Mau đã cho phép một số doanh nghiệp tăng giá vé từ 50-60%, để bù đắp chi phí xe khách chạy rỗng một chiều phục vụ giải tỏa ứ đọng hành khách tại tỉnh Cà Mau. Các doanh nghiệp chú trọng chất lượng phục vụ, không tùy tiện tăng giá vé vượt mức cho phép.

Dắt theo hai đứa con nhỏ, chị Nguyễn Thị Út, quê ở tỉnh Vĩnh Long vui mừng nói: "Bến xe quá đông hành khách, tôi lo lắng sẽ không mua được vé về quê, nhưng ai ngờ mua vé không khó khăn như mình nghĩ."

Ông Phạm Văn Phương, Trưởng Ban điều hành Bến xe khách Cà Mau cho biết Tết năm nào cũng vậy, từ ngày mồng 6 đến mồng 10 Tết, là những ngày cao điểm, có số lượng hành khách tăng đột biến. Năm nay, dự kiến lượng hành khách đi các tỉnh miền Tây sẽ tăng cao, bình quân có 10.000-13.000 lượt hành khách/ngày. Ban điều hành Bến xe khách phân công lực lượng túc trực 24/24 giờ, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân, đảm bảo tình hình trật tự, nhất là không để xảy ra tình trạng ứ đọng hành khách tại bến.

Ban điều hành Bến xe khách Cà Mau kết hợp với các lực lượng liên quan tăng cường kiểm tra việc công khai niêm yết giá vé, bán vé theo đúng quy định của các doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người dân đến mua vé tại quầy bán vé để tránh mua phải vé giá "chợ đen."

Nếu phát hiện các doanh nghiệp hành nghề dịch vụ vận tải hành khách tùy tiện tăng giá cước, người dân cần nhanh chóng báo cho Ban điều hành Bến xe khách Cà Mau để kịp thời xử lý, chấn chỉnh, ông Phương cho biết thêm.
 
Theo TTXVN