Thanh Hóa:

Khắc phục xong trạm biến áp rò rỉ điện làm chết trâu bò của dân

(Dân trí) - Sau khi xảy ra liên tiếp các vụ nhiễm điện, làm chết trâu bò của người dân tại trạm biến áp xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, ngành điện lực Thanh Hóa đã khắc phục xong sự cố, đảm bảo an toàn cho người dân.

Sáng 27/5, ông Lê Huy Lịch – Chủ tịch UBND xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết, tình trạng rò rỉ, gây nhiễm điện tại trạm biến áp thôn 10 của xã đã được ngành điện lực khắc phục xong và đảm bảo an toàn.

Nguyên nhân của việc rò rỉ điện ban đầu được xác định là do có một lực tác động làm bong mối hàn tại trụ điện. Điện từ trạm biến áp bị rò rỉ ra bên ngoài, khi trâu bò đến gần trạm biến áp này, điện nhiễm xuống đất nên đã bị giật chết.

Trạm biến áp rò rỉ điện làm chết trâu bò của dân đã được khắc phục an toàn
Trạm biến áp rò rỉ điện làm chết trâu bò của dân đã được khắc phục an toàn

Được biết, trạm biến áp tại thôn 10, xã Hợp Thắng này hiện đang cung cấp điện sinh hoạt cho gần 500 hộ dân trong xã. Sau khi nhận được tin báo từ người dân và chính quyền địa phương về sự cố điện nói trên, công ty cổ phần quản lý kinh doanh điện Thanh Hóa (Đơn vị thành viên của công ty cổ phần xây lắp điện lực Thanh Hóa) đã cử cán bộ xuống tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục sự cố.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, trong hai ngày 21 và 22/5, tại trạm biến áp thôn 10, xã Hợp Thắng liên tiếp xảy ra các vụ rò rỉ gây nhiễm điện làm chết trâu bò của người dân. Con trâu của gia đình ông Lê Huy Khiêm (xã Hợp Thắng) đã bị điện giật chết tại chỗ vào sáng ngày 21/5. Đến ngày 22/5, con bò của gia đình anh Lê Huy Trung ăn cỏ gần trạm biến áp này cũng bị điện giật. Con bò này may mắn đã được cứu sống khi cán bộ điện lực cắt điện kịp thời.

“Hiện hai hộ dân cùng ngành điện đang thỏa thuận về thiệt hại do sự cố điện tại trạm biến áp gây ra, sau đó sẽ có báo cáo đến chính quyền địa phương về vấn đề này” – ông Lịch nói.

Thái Bá