Bộ trưởng Xây dựng:

Khắc phục nhược điểm quy hoạch tuyến dân cư sau trận lũ lịch sử

(Dân trí) - Hôm nay, 3/8, Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác thị sát tình hình mưa lũ tại Quảng Ninh. Khắc phục hậu quả thiên tai khiến người dân mất nhà, xử lý nhược điểm trong quy hoạch hiện tại, quy hoạch điểm tái định cư an toàn… là những vấn đề được nhấn mạnh.

Làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng chia sẻ với những thiệt hại nặng nề của người dân Quảng Ninh trong cơn lũ dữ lịch sử, chia buồn sâu sắc với những gia đình bị thiệt hại về người. Việc trước mắt, Bộ Xây dựng hỗ trợ tỉnh 2.000 tấn xi măng để địa phương và nhân dân khắc phục hậu quả của mưa lũ.

Sau nữa, Bộ trưởng Xây dựng nhấn mạnh, Bộ sẽ cùng phối hợp với tỉnh trong việc bàn bạc, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc phòng chống bão lụt cũng như các lĩnh vực đầu tư xây dựng khác.

Bộ trưởng Xây dựng kiểm tra việc khắc phục sự cố vỡ đường ống khiến 2 thành phố Hạ Long, Cẩm Phả mất nước sinh hoạt.
Bộ trưởng Xây dựng kiểm tra việc khắc phục sự cố vỡ đường ống khiến 2 thành phố Hạ Long, Cẩm Phả mất nước sinh hoạt.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc cảm ơn lãnh đạo Bộ Xây dựng và mong Bộ tiếp tục hỗ trợ địa phương trong thời gian tới vì việc khắc phục hậu quả sau mưa lũ còn rất nặng nề. Mưa lớn đã gây chết người, sập đổ ngập lụt nhà cửa, ngập lụt diện tích canh tác, ách tắc giao thông, sạt lở bãi thải mỏ, gãy đổ cột điện, hư hỏng công trình của các cơ quan, bệnh viện, hư hỏng công trình giao thông thủy lợi…

Hiện tại trên địa bàn Quảng Ninh vẫn đang có mưa vừa và mưa to, hầu hết các hồ chứa nhỏ trên địa bàn đã xấp xỉ mức nước dâng bình thường, một số hồ đã tràn, có một vài hồ đã bị sự cố hoặc nước tràn qua nhưng đã được khắc phục ngay; các đơn vị quản lý thủy nông, các địa phương đang kiểm soát được tình hình.

Bộ trưởng Xây dựng chỉ rõ, trận mưa lũ đã cho thấy những nhược điểm trong quy hoạch các tuyến dân cư tại đô thị Hạ Long nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung còn những bất hợp lý, cần rút kinh nghiệm và sớm có kế hoạch khắc phục.

Bộ trưởng Xây dựng chỉ rõ, trận mưa lũ đã cho thấy những nhược điểm trong quy hoạch các tuyến dân cư tại đô thị Hạ Long nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung còn những bất hợp lý, cần rút kinh nghiệm và sớm có kế hoạch khắc phục.

Một trong những mối quan tâm hàng đầu lúc này, theo Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng là vấn đề bảo đảm an toàn, tính mạng của người dân vùng lũ. Bộ trưởng chỉ đạo các ngành chức năng cần sớm quy hoạch lại các điểm dân cư phục vụ công tác tái định cư cho người dân bị mất nhà ở theo hướng tính toán rà soát và phân bố các điểm an toàn cho dân khi mưa lũ kéo về.

“Với chức năng của mình, Bộ Xây dựng sẽ hỗ trợ tư vấn để Quảng Ninh làm tốt nhất công tác quy hoạch điểm dân cư an toàn. Đối với những điểm bị thiệt hại nặng Bộ Xây dựng sẽ cử cán bộ có chuyên môn phối hợp với Sở Xây dựng Quảng Ninh hỗ trợ sớm xây dựng các điểm tái định cư phù hợp” – người đứng đầu ngành Xây dựng cam kết.

Sáng 4/8, cấp lại nước sạch sinh hoạt cho dân

Nghe Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ninh Nguyễn Mạnh Tuấn báo cáo về tiến độ khắc phục khẩn cấp sự cố vỡ đường ống cấp nước D800mm - nhà máy nước Diễn Vọng, Bộ trưởng Xây dựng ghi nhận nỗ lực của các đơn vị để trong quá trình khắc phục sự cố vẫn bảo đảm tối thiểu nhu cầu nước sạch sinh hoạt cho người dân với việc cấp nước bằng xe téc. 50 xe téc nước mỗi ngày đã được tổ chức phân bổ cho các hộ dân thành phố Hạ Long và Cẩm Phả. Các hộ dân vùng ngập lụt được sử dụng nước miễn phí.

Ngay trong buổi sáng 3/8 đã có 50 xe téc chở nước đến các điểm dân cư (thành phố Hạ Long 29 xe, Cẩm Phả 17 xe). Tính đến hết ngày 2/8, có 640 lượt người đã nhận được nước sạch với tổng khối lượng 3.582m3.

Tuy nhiên, ông Tuấn cho biết, hiện tại, tiến độ triển khai khắc phục sự cố đang rất khó khăn. Theo kế hoạch, 8-9h ngày 3/8 sẽ thực hiện thi công xong tuyến HDPD D600 phát nước với 70% công suất của nhà máy (5.000m3/ngày đêm). Tuy nhiên đêm ngày 2/8 và sáng ngày 3/8, trên công trường thi công, mưa rất lớn. Mưa lũ làm sạt lở hố đào và bùn đất vùi lấp mặt bằng thi công. Đoạn ống qua đường theo cống D2000 – gói thầu số 4 đã bị trôi 2 máy hàn. Tiến độ phát nước vạch ra ban đầu chưa thực hiện được.

Hiện, các nhà thầu đang thực hiện khắc phục hậu quả trên hiện trường, huy động toàn bộ máy, thiết bị, nhân lực để triển khai thi công. Ông Tuấn thông tin, nếu thời tiết thuận lợi, lượng mưa giảm đi như trong ngày 3/8, sáng mai, việc cấp nước trở lại sẽ thực hiện được.

Hoan nghênh tinh thần vượt khó và nỗ lực khắc phục sự cố của cán bộ, kỹ sư, công nhân ngành Xây dựng Quảng Ninh, Bộ trưởng Xây dựng cũng lưu ý doanh nghiệp kinh doanh nước sạch chủ động ổn định nguồn nước bảo đảm an toàn cho người dân và có kế hoạch phòng ngừa dịch bệnh do ô nhiễm môi trường sau thiên tai.

Thiệt hại sơ bộ của Quảng Ninh tính đến 16 giờ ngày 2/8/2015: 17 người chết, 32 người bị thương; 104 nhà sập đổ, 9.046 nhà bị ngập phải sơ tán; 4.328,7 ha lúa và hoa màu bị hư hại, 882 lồng bè thủy sản hư hỏng, 4.285 m tường kè bị đổ; 300.000m3 đất đá đường giao thông bị sạt lở; vỡ đường ống 800 mm, gây mất nước 2 thành phố Hạ Long, Cẩm Phả; ngành than bị trôi sạt 300.000 m3 đất đá, trôi hàng vạn tấn than, ngập 3 trạm xử lý nước, 30.000 công nhân hiện vẫn chưa đi làm trở lại được. Thiệt hại trên toàn tỉnh ước khoảng 2.000 tỷ đồng (trong đó, ngành than thiệt hại 1.000 tỷ đồng).

P.Thảo