Quảng Ninh:

Khánh thành cảng du thuyền nhân tạo lớn nhất Việt Nam

(Dân trí) - Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập là cảng du thuyền nhân tạo lớn nhất Việt Nam hiện nay, vừa được khánh thành vào sáng nay 7/10.

 

Tỉnh Quảng Ninh chọn công trình Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu là một trong những công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015- 2020.
Tỉnh Quảng Ninh chọn công trình Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu là một trong những công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Sáng nay, 7/10, tại Khu du lịch giải trí Quốc tế Tuần Châu (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Tập đoàn Tuần Châu đã tổ chức lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015- 2020 và khánh thành Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu.

Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu (Cảng 2) được Tập đoàn Tuần Châu khởi công xây dựng vào mùa hè năm 2012, với tổng giá trị đầu tư khi hoàn thành tổng thể công trình xung quanh cảng là hơn 10 nghìn tỉ đồng.

Với những nỗ lực của Tập đoàn Tuần Châu, Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu hoàn thành sau 3 năm xây dựng đã rút ngắn được 2/3 thời gian so với kế hoạch ban đầu.

Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu có chiều dài neo đậu 7km, độ sâu từ 10-17m, chiều rộng từ 300 -800m, đủ điều kiện tiếp nhận 2.000 tàu neo đậu. Với tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng. Cảng được đầu tư đồng bộ, khang trang, hiện đại, mang tầm cỡ quốc tế. Xung quanh cảng là hệ thống giao thông liên hoàn, bãi đỗ xe rộng rãi. Cùng với đó là một không gian đô thị cao cấp với hàng loạt các nhà hàng, biệt thự, khu khách sạn nghỉ dưỡng, các nhà hàng, quầy bar, khu bán hàng lưu niệm, khu vui chơi giải trí cho trẻ em...

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo Bộ ngành Trung ương, lãnh đạo Tập đoàn Tuần Châu cắt băng khánh thành cảng du thuyền nhân tạo lớn nhất Việt Nam.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo Bộ ngành Trung ương, lãnh đạo Tập đoàn Tuần Châu cắt băng khánh thành cảng du thuyền nhân tạo lớn nhất Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu cho biết, các hãng tàu, du thuyền neo đậu, đón trả khách tại cảng sẽ được đảm bảo an toàn, an ninh và được phục vụ chuyên nghiệp, văn minh lịch sự... không có chuyện chèo kéo khách trên cảng.

Ông Tuyển cho biết thêm, các tổ chức, cá nhân có phương tiện đăng kí di chuyển về hoạt động tại Cảng Tuần Châu trong năm 2015 sẽ được Tập đoàn Tuần Châu miễn phí tiền bến neo đậu, phí dịch vụ trong 6 tháng đầu tiên; ưu đãi về giá đối với các dịch vụ hậu cần cho các tàu khách du lịch.

Hiện Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu đã được định danh trên bản đồ du lịch quốc tế, hòa mạng hệ thống du thuyền toàn cầu, là nhịp cầu thông thương từ Quảng Ninh ra thế giới.

Theo Quyết định của Bộ Giao thông Vận tải, Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh được giao quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng và thu các khoản phí, lệ phí theo quy định. Công ty TNHH Âu Lạc phải thực hiện đúng các quy định về quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa, bảo trì hệ thống báo hiệu, đảm bảo an toàn đường thủy nội địa trong khu vực vùng nước trách nhiệm; thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, quốc phòng theo quy định.

Với ý nghĩa của công trình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã quyết định chọn Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu là một trong những công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, khẳng định, trong chiến lược phát triển, Đảng, Nhà nước ta xác định kinh tế tư nhân là một nguồn lực quan trọng và tỉnh Quảng Ninh cũng đã và đang có nhiều giải pháp huy động sự vào cuộc của thành phần kinh tế này.

Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen cho lãnh đạo Tập đoàn Tuần Châu vì những nỗ lực xây dựng cảng hoàn thành sớm hơn kế hoạch.
Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen cho lãnh đạo Tập đoàn Tuần Châu vì những nỗ lực xây dựng cảng hoàn thành sớm hơn kế hoạch.

Trong đó tỉnh đặc biệt quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng du lịch, dịch vụ, giao thông. Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2012, UBND tỉnh đã trao giấy phép đầu tư cho Tập đoàn Tuần Châu để triển khai thực hiện đầu tư xây dựng Cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu. Đây là một trong những dự án trọng điểm nằm trong hệ thống các dự án đầu tư hạ tầng của tỉnh vừa thực hiện tốt 3 đột phá chiến lược của Đảng vừa tạo hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại cho tỉnh dịch vụ, công nghiệp trong tương lai.

Biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm cao Tập đoàn Tuần Châu  trong đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án sớm hơn so với kế hoạch 2/3 thời gian, ông Nguyễn Đức Long ghi nhận sự đóng góp của Tập đoàn Tuần Châu đối với sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh nói chung và ngành du lịch nói riêng và tặng bằng khen cho Tập đoàn Tuần Châu.

Tuấn Hợp