Kêu gọi cán bộ Thanh tra Chính phủ đủ sức khỏe hiến máu nhân đạo

(Dân trí) - Bà Lê Thị Thủy - Phó tổng Thanh tra Chính phủ, vừa có văn bản kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Thanh tra Chính phủ, nếu có đầy đủ sức khỏe và các điều kiện khác theo quy định, hãy tham gia hiến máu nhân đạo.

 

hien-mau-nhan-dao-635cd
(Ảnh minh họa)

Thanh tra Chính phủ khẳng định đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2015); phát huy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, tinh thần tương thân tương ái của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thanh tra Chính phủ với phong trào hiến máu nhân đạo.

Hiến máu là cứu giúp người khác nhưng cũng là một thói quen tốt cho sức khỏe, phát hiện tiền sử bệnh tật (nếu có). Mỗi lần hiến máu, máu sẽ được xét nghiệm, xử lý và lưu trữ với những điều kiện lý tưởng nhất, sau đó sẽ được sử dụng kịp thời cho cấp cứu và điều trị. “Mỗi một lần hiến máu là chúng ta đã gửi máu của mình vào ngân hàng máu. Khi không may mắn, người hiến máu cần nhận máu, sẽ được bồi hoàn máu miễn phí. Như vậy, hiến máu vừa có máu để truyền kịp thời cho người bệnh, vừa là cách “bảo hiểm” an toàn sức khỏe cho chính mình... Người hiến máu sẽ được nhận một thẻ hiến máu do Viện Huyết học truyền máu Trung ương phát hành. Thẻ có tác dụng khi bản than người hiến máu cần được truyền máu thì sẽ được ưu tiên cung cấp đúng lượng máu mình đã hiến kịp thời nhất tại tất cả các cơ sở y tế”- thông tin từ Thanh tra Chính phủ cho biết.

Được biết Ngày hội hiến máu năm 2015 sẽ được Thanh tra Chính phủ phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức vào ngày 21/8 tới.

Thế Kha

 

 

Kêu gọi cán bộ Thanh tra Chính phủ đủ sức khỏe hiến máu nhân đạo - 2