TPHCM:

Kết luận nguyên nhân vụ cháy kho hoá chất lớn nhất trước nay

(Dân trí) - Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP. HCM vừa có kết luận về nguyên nhân vụ cháy hóa chất lớn nhất từ trước đến nay xảy ra trong KCN Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh vào đêm 16/4 là do hóa chất rò rỉ gặp phải nước phản ứng gây cháy.

Hiện trường vụ cháy tại công ty nhập khẩu hóa chất Tân Hùng Thái 
Hiện trường vụ cháy tại công ty nhập khẩu hóa chất Tân Hùng Thái 

Trước đó, khoảng 20h45 ngày 16/4, tại công ty xuất nhập khẩu hóa chất Tân Hùng Thái, thuộc khu công nghiệp Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh) đã bất ngờ xảy ra cháy lớn tại khu nhà kho có diện tích khoảng 1.000 m2.

Ngọn lửa càng lúc càng bốc cháy dữ dội kèm theo những tiếng nổ lớn, hóa chất màu trắng bắn xa cả trăm mét, lan sang cả bãi giữ xe bên cạnh và 2 container khác của công ty.
 
Ông Lê Hùng Thái (44 tuổi, Giám đốc công ty Tân Hùng Thái) cho biết, Công ty TNHH Tân Hùng Thái có tổng diện tích mặt bằng là 3.800m2, trong đó diện tích xây dựng là 2.100m2 bao gồm: kho, xưởng, văn phòng. Bên trong kho chứa hàng của công ty có khoảng hơn 30 loại hóa hóa chất, trong đó có một số loại hóa chất nguy hiểm, độc hại, có nguy cơ dẫn đến cháy nổ cao như: calcium hypochlorite, sodium sulfite, H2O2 (Ô xy già đậm đặc), Poly urethane, acid pormic, triclo - etylen…

Lính cứu hỏa khó khăn khi tiếp cận hiện trường vì lượng hóa chất dày đặc
Lính cứu hỏa khó khăn khi tiếp cận hiện trường vì lượng hóa chất dày đặc

Do cháy xảy ra ban đêm, chất cháy là các hóa chất dễ cháy, nguy hiểm và độc hại (trong đó có cả các hóa chất kỵ nước) với khối lượng lớn, nhiệt độ vùng cháy rất cao, tỏa nhiều khói, khí độc, gây nhiều khó khăn cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tiếp cận để triển khai lực lượng phương tiện tổ chức chữa cháy. Đến 1h sáng ngày 17/4, vụ hỏa hoạn đã cơ bản được khống chế.

Trong khi tham gia chữa cháy, 15 chiến sĩ đã bị ngạt khí và bỏng vì bị dính a xít, hóa chất vào người. Các chiến sĩ đã được điều trị tại bệnh viện huyện Bình Chánh và bệnh viện 30-4 Bộ Công An.

Một trong 15 lính cứu hỏa bị thương khi nỗ lực dập lửa trong vụ cháy hóa chất
Một trong 15 lính cứu hỏa bị thương khi nỗ lực dập lửa trong vụ cháy hóa chất

Đại tá Lê Tấn Bửu, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC thành phố nhận định, đây là vụ cháy hoá chất lớn nhất từ trước đến nay, nếu không được can thiệp, chữa cháy kịp thời sẽ để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. “Qua vụ cháy này, cho thấy tính cấp bách và sự phối hợp trong chữa cháy rất quan trọng. Nếu lực lượng chữa cháy đến chậm, rất có thể kho hoá chất sẽ bị nổ tung, đám cháy sẽ cháy lan sang các khu vực khác” – Đại tá Bửu nhấn mạnh.

Các thùng hóa chất được lính cứu hỏa kịp thời đưa ra khỏi miệng bà hỏa
Các thùng hóa chất được lính cứu hỏa kịp thời đưa ra khỏi "miệng bà hỏa"

Sau quá trình điều tra, Sở Cảnh sát PCCC xác định, nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ cháy trên là do công nhân của công ty trong quá trình bốc dỡ hoá chất Calcium hypochlorite xuống làm các thùng hoá chất bị hở, rò rỉ ra bên ngoài. Hoá chất này tiếp xúc với nước mưa đọng lại phản ứng, sinh ra nhiệt lớn gây cháy các vật liệu dễ cháy, sau đó lan rộng.

Trung Kiên