Bầu cử đại biểu QH khóa XII:

Kê khai không trung thực sẽ bị công bố tài sản

(Dân trí) - Chiều 20/3, Ủy ban MTTQVN đã tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội của các đơn vị trung ương. Tại hội nghị này, nhiều vấn đề về kê khai tài sản, tiêu chuẩn ứng viên đã được đề cập đến.

Trước việc Chính phủ đã có Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập nhưng chưa có hướng dẫn khiến việc thực thi vướng mắc, ông Nguyễn Văn Thanh, Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra (Thanh tra Chính phủ) giải thích rõ một số vấn đề như sau:

 

Đối với căn cứ, thẩm quyền xác minh khi ứng cử viên có đơn thư tố cáo, ông Thanh cho biết: Ủy ban bầu cử các cấp và Ủy ban MTTQ các cấp nếu có căn cứ sẽ đề nghị gửi tới các cơ quan theo từng diện ứng cử viên.

 

Về vấn đề công khai tài sản đến đâu, ông Thanh cho hay: Do tính chất phức tạp của vấn đề và khả năng của các cơ quan tiến hành xác minh trong điều kiện hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện nên nếu xác minh không có sai lệch giữa bản kê khai và khối lượng tài sản thực tế thì cơ quan có thẩm quyền sẽ kết luận phù hợp với kê khai. Và bản kết luận này sẽ không công khai số lượng tài sản của ứng cử viên. Do đó, bí mật về tài sản của ứng viên vẫn được đảm bảo.

 

Trong trường hợp xác minh có sự sai lệch về tài sản so với kê khai thì bản kết luận này sẽ nêu rõ số lượng sai lệch. Do đó, công bố gián tiếp về số lượng tài sản kê khai và tài sản tìm thấy sau khi xác minh. Đương nhiên, ứng viên sẽ bị loại

 

“Hướng dẫn Nghị định này sẽ được được ban hành trong một vài ngày tới”, ông Thanh cho biết.

 

Trung ương giới thiệu 167 người ứng cử ĐBQH

 

167 ứng cử viên của các cơ quan Trung ương gồm:

 

- Khối Đảng: 11 người

 

- Khối Nhà nước: Tổng số 122 người, trong đó:

     + Các cơ quan của QH: 82 người

     + Cơ quan Chủ tịch nước: 2 người

     + Cơ quan Chính phủ: 20 người

     + Lực lượng vũ trang: 16 người

     + Cơ quan tư pháp: 2 người

 

- Khối Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên: 34 người

Căn cứ vào số lượng đại biểu đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh, hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 của Ủy ban MTTQVN đã thống nhất thông qua danh sách sơ bộ 167 người do Trung ương giới thiệu.

 

Theo báo cáo của Ban thường trực trung ương MTTQVN, hầu như không có sự chênh lệch lớn nào giữa số lượng người được giới thiệu và chỉ tiêu đã được phân bổ. Ngoại trừ các cơ quan Quốc hội được phân bổ 84 chỉ tiêu nhưng chỉ giới thiệu 82 người do 2 đại biểu được điều chỉnh chuyển về cơ cấu địa phương.

 

Ông Huỳnh Đảm, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN cho biết, sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đến nay, tuy trong thời gian ngắn nhưng các cơ quan, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử đã tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác theo đúng quy trình.

 

Trong tổng số 167 người được giới thiệu ứng cử, có 123 người được cử tri nơi công tác bày tỏ tín nhiệm bằng hình thức biểu quyết giơ tay; 43 người tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín. Trong đó, có 125 người được tín nhiệm 100%, có 25 người được tín nhiệm từ 65,6%-80%.

 

Cũng theo ông Huỳnh Đảm, qua tổng hợp biên bản hội nghị cử tri nơi công tác và biên bản giới thiệu của các cơ quan, đến nay chưa có trường hợp nào nêu các vấn đề hoặc vụ việc liên quan tới người ứng cử cần phải xác minh.

 

Sau hội nghị hiệp thương này, từ ngày 22/3-29/3 Ủy ban MTTQ cấp xã sẽ phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức lấy ý kiến cử tri tại nơi cư trú đối với 167 người đã được giới thiệu. Việc tổ chức lấy ý kiến sẽ được Ban thường trực trung ương MTTQVN hướng dẫn vào ngày 21/3 tại TPHCM, ngày 22/3 tại Hà Nội.

 

Ông Đỗ Duy Thường, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN cũng lưu ý, trong quá trình lấy ý kiến nơi cư trú, nếu có vụ việc do cử tri nêu đối với người ứng cử thì lãnh đạo cơ quan người ứng cử phải có trách nhiệm đi xác minh nếu vụ việc xảy ra nơi công tác. Hoặc phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn xác minh nếu vụ việc xảy ra nơi cư trú và trả lời bằng văn bản tới Ủy ban MTTQVN chậm nhất trước ngày 10/4.

 

Thái Sơn