Quảng Ninh:

Kẻ dâm ô bé gái 3 tuổi lĩnh 24 tháng tù giam

(Dân trí) - Sau gần 3 tháng bắt giam bị can Nguyễn Văn C để điều tra, truy tố về tội danh dâm ô trẻ em, ngày 17/12, TAND TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo C 24 tháng tù giam.

Kẻ dâm ô bé gái 3 tuổi lĩnh 24 tháng tù giam - 1
Toàn cảnh phiên tòa (ảnh: A.T).

Như Dân trí đã đưa tin, bị cáo Nguyễn Văn C là chồng của bà Nguyễn Thị P - chủ nhà trông trẻ tư nhân ở tổ 65, khu 7 phường Cao Thắng, TP Hạ Long. “Tranh thủ” lúc vợ vắng nhà, bị cáo C đã thực hiện hành vi dâm ô với cháu gái 3 tuổi tên là N.Đ.T.Q.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TP Hạ Long cho biết, ngày 5/9/2009, như thường lệ chị Đỗ Thị D mang con gái là cháu Q đến gửi tại nhà bà P. Đến 17h cùng ngày, bà P đi chợ nên để cháu Q ở nhà cho chồng là Nguyễn Văn C trông giữ hộ.

Tại phòng khách, ông C đã quàng tay qua người cháu Q và dùng tay xâm hại phần kín trên cơ thể cháu Q. Tiếp đến, ông C còn bắt cháu Q thực hiện những hành vi bỉ ổi khác.

Tối đón con về nhà khi tắm cho Q, chị D phát phần kín của cháu Q bị bầm tím. Chị D hỏi thì cháu Q kể lại việc ông C đã làm gì với cháu. Ngày hôm sau, chị D đã viết đơn tố cáo hành vi dâm ô với trẻ em của ông C gửi lên Công an TP Hạ Long.

Ngoài việc chịu phạt 24 tháng tù giam, bị cáo C còn phải bồi thường, khắc phục hậu quả cho gia đình cháu Q 7 triệu đồng.

Anh Đô