Nghệ An:

Kè chống sạt lở bất ngờ đổ sập, 4 người bị thương

(Dân trí) - Trong khi một nhóm người đang tiến hành xây dựng kè chống sạt lở đất thì bất ngờ kè bị sập, làm 4 người bị thương, trong đó có 1 trẻ em.

Kè chống sạt lở bất ngờ đổ sập, 4 người bị thương - 1

3 trong 4 nạn nhân đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn. (Ảnh: Lữ Phú - BNA)

Sáng 4/4, chính quyền huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xác nhận thông tin trên và cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 3/4, tại gia đình chị Lô Thị Ngọc ở bản Xiêng Thù, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn.

Thông tin cho biết, vào thời gian trên gia đình chị Ngọc có nhờ một số anh em bạn bè trong bản đến giúp xây kè chống sạt lở đất do nhà tựa lưng vào vách núi. Khi mọi người đang tập trung làm việc thì đột nhiên phần đá kè đang xây dựng dở bất ngờ đổ sập.

Do tai nạn xảy ra bất ngờ nên nhiều người không chạy kịp, 4 người đã bị thương, trong đó có 1 trẻ em dưới 2 tuổi.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương, người dân lập tức đưa cả 4 người đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn chữa trị và theo dõi.

Hiện có 3 nạn nhân (đều là nữ giới) đang được các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Kỳ Sơn theo dõi và điều trị. Còn 1 người bị thương khá nặng được đưa xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp tục điều trị.

Được biết, đoạn kè gia đình chị Ngọc đang xây dựng dài 5m, cao hơn 2m.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Chiêu Lưu đã tới hiện trường điều tra nguyên nhân tai nạn và thăm hỏi các nạn nhân.

Nguyễn Phê