Bạc Liêu:

Kè biển tiếp tục sạt lở đe dọa cuộc sống của trên 8.000 hộ dân

(Dân trí) - Những ngày cuối tháng 2/2017, kè đê biển Gành Hào (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa cuộc sống của trên 8.000 hộ dân bên trong khu vực bờ kè.

Theo báo cáo mới nhất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu, kè đê biển Gành Hào đoạn G1-835 tính đến rạng sáng ngày 28/2 bị sạt lở với diện tích 870 m2; trong đó chiều dài sạt lở đến 87m, rộng 10m, sâu trung bình 2,5m. Phần hành lang phía sau tường kè bị sụp 393 m2; trong đó chiều dài sụp 65,5m, rộng 6m, sâu từ 02-1,5 m và nghiêm trọng nhất là dầm mũ chắn sóng bị gãy hoàn toàn dài trên 47m.

Chỉ tính riêng trong ngày 28/2, sạt lở phát sinh ở đoạn kè G1 là 20 m2; hành lang sau lưng kè bị sụp 73 m2; dầm mũ chắn sóng bị gãy dài 20m.

Theo UBND huyện Đông Hải, những ngày cuối tháng 2 vừa qua, sóng gió lớn liên tục đánh vào bờ kè làm nước biển tràn vào nhà dân. Qua thống kê cho thấy, có trên 8.000 hộ dân (tại ấp 1, thị trấn Gành Hào) bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện rất cần có phương án khắc phục sớm để ổn định bờ kè và đời sống người dân.

Trong khi đó, tại kè đê biển Nhà Mát (phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu), sạt lở phát sinh trong ngày 28/2 với phần dầm mũ chắn sóng bị gãy thêm 3,8 m rơi xuống mái kè.

Sóng gió lớn liên tục đánh vào khiến bờ kè đê biển Gành Hào sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Trong ảnh là tình trạng sạt lở vào giữa tháng 2/2017.
Sóng gió lớn liên tục đánh vào khiến bờ kè đê biển Gành Hào sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Trong ảnh là tình trạng sạt lở vào giữa tháng 2/2017.

Trước tình hình trên, ông Dương Thành Trung- Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, yêu cầu các ngành chức năng của tỉnh xem xét để công bố tình trạng thiên tai, sớm khắc phục kè đê biển Gành Hào và những khu vực bị sạt lở nghiêm trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng đề nghị các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh phối hợp với đơn vị tư vấn kỹ thuật tập trung thống nhất phương án xử lý hiệu quả để khắc phục nhanh sự cố các bờ kè đê biển, nhằm đảm bảo tính mạng, tài sản người dân ở khu vực bị sạt lở.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, kè đê biển Gành Hào đã bị sạt lở từ trước Tết Nguyên đán 2017 tại đoạn G1-835. Đến ngày 12-13/2, đoạn kè G1 lại xảy ra sạt lở và kéo dài cho đến nay. Còn kè đê biển Nhà Mát bị sạt lở vào rạng sáng ngày 13/2 và đây là lần đầu tiên khu vực này bị sạt lở.

Huỳnh Hải