Jetstar Pacific mở thêm 5 đường bay giá rẻ nội địa mới

(Dân trí) - Jetstar Pacific hôm nay (27/12) công bố mở rộng mạng bay nội địa, kết nối với 7 khu vực của Việt Nam, 2 đường bay kết nối khu vực Tây Nguyên và phía Bắc, 3 đường bay kết nối trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam – Tp.Hồ Chí Minh với 3 khu vực ở miền Trung.

Cụ thể, 5 đường bay thẳng giữa Thanh Hóa – Buôn Ma Thuột, Buôn Ma Thuột - Hải Phòng và giữa TP Hồ Chí Minh – Quy Nhơn (Bình Định), Đồng Hới (Quảng Bình), Tuy Hòa (Phú Yên). Lịch khai thác được thực hiện bằng máy bay Airbus A320 – 180 chỗ ngồi hạng phổ thông.

Đây là lần đầu tiên, dịch vụ hàng không giá rẻ được Jetstar Pacific triển khai đồng loạt kết nối với 7 khu vực của Việt Nam, 2 đường bay kết nối khu vực Tây Nguyên và phía Bắc, 3 đường bay kết nối trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam – Tp.Hồ Chí Minh với 3 khu vực ở miền Trung.

Jetstar Pacific mở thêm 5 đường bay nội địa kết nối 7 khu vực của Việt Nam

Jetstar Pacific mở thêm 5 đường bay nội địa kết nối 7 khu vực của Việt Nam

Ông Lê Hồng Hà – Tổng Giám đốc Jetstar Pacific cho biết, các đường bay mới có giá vé linh hoạt với nhiều mức, được phân phối từ thấp đến cao.

“Cùng với chương trình vé rẻ mỗi ngày, các đợt bán vé rẻ đặc biệt sẽ được thực hiện thường xuyên, nhằm mang đến cho người dân ở những khu vực này tiếp cận với phương tiện vận tải nhanh, an toàn với giá vé rẻ hợp lý, tạo động lực kích thích nhu cầu đi lại giao thương và phát triển kinh tế của cộng đồng.”Ông Hà nói.

Theo kế hoạch, sẽ có 4 đường bay được khai thác trước Tết Nguyên Đán 2015. Bao gồm: Đường bay giữa Tp.Hồ Chí Minh – Quy Nhơn khai thác từ 1/2/2015 (tức 13/12 âm lịch), tần suất 1 chuyến mỗi ngày; Giữa Tp.Hồ Chí Minh – Đồng Hới khai thác từ 1/2/2015 (tức 13/12 âm lịch), tần suất 3 chuyến/tuần vào thứ thứ Ba, Thứ Sáu và Chủ Nhật; Giữa Thanh Hóa – Buôn Ma Thuột khai thác từ 3/2/2015 (tức 15/12 âm lịch), tần suất 2 chuyến/tuần vào thứ Ba và thứ Năm; Giữa Buôn Ma Thuột – Hải Phòng có 3 chuyến/tuần vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Bảy, khai thác từ 2/2/2015 (tức 14/12 âm lịch); Riêng đường bay giữa Tp.Hồ Chí Minh – Tuy Hòa khai thác từ 30/3/2015, mỗi tuần có 3 chuyến khứ hồi khởi hành vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Bảy.

Hiện vé đã được mở bán để đáp ứng nhu cầu đăng ký sớm của hành khách. Jetstar Pacific cho biết, từ 12h ngày 26/12/2014 đến hết ngày 4/1/2015, hãn thực hiện đợt bán vé rẻ chỉ từ 255.000 đồng/chặng giữa Tp.Hồ Chí Minh – Quy Nhơn, Tuy Hòa. Giữa Tp.Hồ Chí Minh – Đồng Hới, Thanh Hóa – Buôn Ma Thuột, Buôn Ma Thuột – Hải Phòng có giá từ 555.000 đồng/chặng (giá chưa bao gồm thuế và phí, có điều kiện và thời gian khởi hành áp dụng). Vé do hệ thống máy tính tự động phân phối tại tất cả các kênh bán.

Jetstar Pacific là thành viên của Jetstar Group – một trong những thương hiệu hàng không giá rẻ hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đã thu hút trên 140 triệu lượt hành khách. Hiện Hãng khai thác 11 đường bay nội địa đến 10 thành phố lớn của Việt Nam gồm Tp.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Phú Quốc và đường bay quốc tế đến Singapore, Thái Lan và Ma Cao.

Được biết, Jetstar Pacific sẽ nhận thêm 2 máy bay dòng Airbus A320 trước Tết Nguyên Đán 2015, tăng đội bay lên 10 chiếc Airbus A320 để mở rộng mạng bay.

C.N.Q