Ít nhất 12 người chết và mất tích sau bão số 10

(Dân trí) - Bão số 10 đổ vào miền Trung đã làm ít nhất 12 người chết và mất tích, 199 người khác bị thương; nhiều tài sản bị cuốn trôi theo mưa lũ.

Theo báo cáo mới nhất từ Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão TƯ, bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại các địa phương Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế. Tính đến 17h chiều qua (2/10) bão số 10 đã làm 9 người chết, 3 người mất tích và 199 người khác bị thương. Tài sản của người dân cũng bị thiệt hại nặng nề. Trong đó người dân Quảng trị đã bị hiệt hại trên 11 nghìn ha cao su. Về nhà cửa thống kê sơ bộ tại các địa phương cho biết, đã có 389 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi; 27.833 nhà bị ngập; 195.801 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Đến 17h chiều qua còn khoảng 600 hộ của thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) và một số nhà của Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình còn bị ngập.
 
Nước dâng cao đến hơn 3m.
Nước dâng cao đến hơn 3m ở Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Duy)

Bão cũng khiến gần 1.300 trụ sở cơ quan, bệnh viện trường học  bị hư hại, tốc mái. Về nông nghiệp: Đã có 4.871 ha lúa bị ngập, đổ; 13.410 ha hoa mầu bị ngập, đổ;  444.120 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 2.438 ha ao cá, tôm bị ngập, hư hại. Bão số 10 cũng gây thiệt hại nặng nề cho bà con ngư dân: Đã có 120 tàu thuyền bị lật, chìm, gặp sự cố.

Đến sáng nay (3/10),  Thanh Hóa đã báo cáo về 2 hồ đập (dưới 500.000 m3) bị vỡ, 4 hồ đập khác bị hư hỏng, sự cố và  trên 50.000 m đê, kè kênh, mương bị hư hỏng và cuốn trôi...

Tình hình giao thông tại các địa phương cũng chưa được khắc phục hoàn toàn khi trên 300.000 m3 đường giao thông còn bị sạt lở, vùi lấp. Tuy nhiên, về cơ bản tuyến đường sắt Bắc Nam, QL1A, đường Hồ Chí Minh và các tuyến quốc lộ qua các tỉnh cơ bản đã thông xe. Một số tuyến tỉnh lộ bị ngập, hư hỏng cục bộ đang được khẩn trương khắc phục và phân luồng giao thông.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, lũ trên các sông từ Nghệ An đến Bình Định, Gia Lai và Kon Tum tiếp tục lên. Đến sáng 3/10, lũ thượng nguồn sông La (Hà Tĩnh), sông Gianh (Quảng Bình), sông Vu Gia (Quảng Nam), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) lên mức báo động (BĐ)2, có nơi trên BĐ2; các sông khác ở mức BĐ1; các sông từ Phú Yên đến Bình Thuận có khả năng sẽ lên. Cơ quan khí tượng tiếp tục phát đi cảnh báo về lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng trũng.

Hiện các địa phương bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão số 10 đã tích cực triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả để sớm ổn định đời sống nhân dân, tổng hợp thống kê thiệt hại. Báo cáo sơ bộ cho biết tỉnh Hà tĩnh thiệt hại khoảng hơn 200 tỷ đồng.

 Phạm Thanh