Hủy hàng chục chuyến bay từ Nam ra Bắc vì thời tiết xấu

(Dân trí) - Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam cho biết sẽ phải hủy ít nhất 10 chuyến bay trong ngày mai (15/3) trên chặng Đà Nẵng, TPHCM đi Hải Phòng và Thanh Hóa vì lí do thời tiết xấu.

Vietnam Airlines liên tục phải hủy các chuyến bay đến Thanh Hóa vì thời tiết xấu

Vietnam Airlines liên tục phải hủy các chuyến bay đến Thanh Hóa vì thời tiết xấu

Cụ thể, trong ngày 15/3, trên đường bay giữa TPHCM - Hải Phòng phải hủy 4 chuyến; Đà Nẵng - Hải Phòng 4 chuyến và TPHCM - Thanh Hóa 2 chuyến.

Hôm nay (14/3), Vietnam Airlines cũng đã hủy 8 chuyến trên các đường bay giữa TPHCM - Hải PhòngĐà Nẵng - Hải Phòng.

Riêng với các chặng bay từ phía Nam đến Thanh Hóa, Vietnam Airlines đã phải tạm dừng khai thác tới hơn 10 ngày vì thời tiết xấu và sự hạn chế về hạ tầng kỹ thuật không đảm bảo cho hoạt động cất - hạ cánh của máy bay tại sân bay này, và đến nay hãng lại tiếp tục phải hủy các chuyến bay đến Thanh Hóa cũng do liên quan đến vấn đề thời tiết.

Trong lịch khai thác ngày 15/3, VietJetAir chưa có thông tin về kế hoạch hoãn hủy cụ thể, tuy nhiên trước đó hãng này cũng đã phải hủy các chuyến bay từ TPHCM tới Hải Phòng và ngược lại trong 3 ngày 8, 9 & 10/3; đồng thời tăng cường 2 - 4 chuyến bay giữa TPHCM- Hà Nội để khách hàng có thể lựa chọn thay cho lịch trình giữa TPHCM - Hải Phòng.

Đối với hành khách bị ảnh hưởng sẽ được chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay tăng cường trên chặng TPHCM tới Hà Nội và ngược lại, nếu hành khách không tiếp tục thực hiện chuyến bay thay thế, hãng linh hoạt giải quyết chính sách hỗ trợ hoàn vé hoặc bảo lưu vé, tùy theo nhu cầu.

Thời tiết là lí do bất khả kháng, các chuyến bay bị ảnh hưởng cũng là đặc thù của vận tải hàng không. Đây là tình trạng chung của tất cả các hãng hàng không trong và ngoài nước khi khí hậu thay đổi. Trong các tình huống này các hãng hàng không phải tạm dừng khai thác để đảm bảo mức độ an toàn nhất cho hành khách.

Châu Như Quỳnh