Nam Định:

Huy động gần 400 chiến sĩ bảo đảm an ninh sân Thiên Trường

(Dân trí) - Liên quan trận đấu giữa Câu lạc bộ Dược Nam Hà - Nam Định và Câu lạc bộ TP.Hồ Chí Minh vào ngày 15/9 tới đây, Công an tỉnh Nam Định dự kiến huy động 384 cán bộ, chiến sỹ công an để đảm bảo trận đấu này không có pháo sáng, không có hành vi quá khích, phản văn hoá trên sân Thiên Trường.

Sau sự cố pháo sáng trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội, để đảm bảo an ninh, trật tự trên sân Thiên Trường trong trận đấu giữa Câu lạc bộ (CLB) Dược Nam Hà - Nam Định và CLB TP.Hồ Chí Minh (vào ngày 15/9), chiều 13/9, một cuộc họp giữa Công an tỉnh Nam Định và Sở VH-TT&DL tỉnh Nam Định đã được tổ chức.

Huy động gần 400 chiến sĩ bảo đảm an ninh sân Thiên Trường - 1

Sân vận động Thiên Trường sẽ được thắt chặt an ninh trong tất cả các trận đấu còn lại của mùa giải

Theo đó, Công an tỉnh Nam Định đã lập phương án huy động số lượng cán bộ, chiến sĩ lớn nhất từ trước đến nay trong việc bảo vệ sân. Cụ thể, 384 cán bộ, chiến sỹ công an từ các đơn vị trong ngành được điều động để đảm bảo trận đấu này không có pháo sáng, không có hành vi quá khích, phản văn hoá.

Trước trận đấu, lực lượng công an sẽ phối hợp với an ninh của sân rà soát kỹ lưỡng toàn bộ khán đài sân, không cho phép tình huống lọt lưới, cất giấu sẵn pháo sáng hay bất kỳ vật dụng gì không được phép.

Huy động gần 400 chiến sĩ bảo đảm an ninh sân Thiên Trường - 2

Cuộc họp triển khai phương án đảm bảo an ninh sân Thiên Trường vào chiều ngày 13/9 

Ngoài các vòng kiểm soát ở cửa các khán đài, Công an Nam Định còn lập các vòng  tròn an ninh xung quanh tường bao sân vận động Thiên Trường, nơi tiếp giáo với các khán đài để ngăn chặn tình huống tuồn pháo sáng bằng cách tung qua tường bao vào bên trong.

Bên trong sân vận động Thiên Trường, lực lượng cảnh sát cơ động sẽ được bố trí đứng gần khán đài đề phòng trường hợp cổ động viên tràn xuống sân, đồng thời, Công an thành phố Nam Định sẽ bố trí lực lượng tinh nhuệ trực tại khán đài có các cổ động viên cuồng nhiệt nhất.

Huy động gần 400 chiến sĩ bảo đảm an ninh sân Thiên Trường - 3

Những cổ động viên cuồng nhiệt của Nam Định (ảnh: CLB Dược Nam Hà - Nam Định)

Phía Công an tỉnh đề nghị phía Sở VH-TT&DL, Ban tổ chức phải làm tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân, khán giả, đặc biệt là đối với Hội cổ động viên Nam Định về việc chấp hành các quy định đảm bảo an ninh, nội quy trong sân.

Tại cuộc họp, Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định cho biết: “Chúng tôi đã bố trí gần 400 cán bộ, chiến sỹ tham gia đảm bảo an ninh, có sơ đồ cụ thể cho từng vị trí; bố trí cả các tổ công tác đặc biệt để phối hợp thực hiện nhiệm vụ, do vậy sẽ có đủ sức trấn áp, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, phản văn hóa, phản thể thao…”.

Đại tá Long khẳng định, sẽ xử lý nghiêm đối với bất kỳ hành vi quá khích, vi phạm pháp luật nào xảy ra trên sân Thiên Trường trong trận đấu Nam Định gặp CLB TP.HCM vào ngày 15/9 cũng như trong các trận đấu còn lại của mùa giải.

Huy động gần 400 chiến sĩ bảo đảm an ninh sân Thiên Trường - 4

Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định (ảnh trái) và ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở VH-TT&DL Nam Định 

Tại cuộc họp, phía Công an tỉnh Nam Định cũng đã nêu lên việc bán vé qua Hội cổ động viên phát sinh nhiều bất cập, cả tiêu cực…

Về vấn đề này, ông Trần Thái Toán, Giám đốc điều hành Công ty CP Bóng đá Dược Nam Hà - Nam Định cho biết, từ trận đấu này sẽ bỏ bán vé qua Hội CĐV mà sẽ bán trực tiếp cho khán giả tại các quầy vé ở sân.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở VH-TT&DL Nam Định cho biết, sẽ phối hợp thực hiện các kiến nghị của phía Công an. Đặc biệt, Sở VH-TT&DL và Công ty CP Bóng đá Dược Nam Hà - Nam Định sẽ làm việc với Hội CĐV để thuyết phục, vận động các cổ động viên không tham gia vào các hành vi đốt pháo sáng, ném chai lọ... hoặc có hành vi thiếu văn hoá trên sân.

Đức Văn