Huy động flycam tìm kiếm 2 thuyền viên vụ chìm tàu chở than

(Dân trí) - Hiện công tác tìm kiếm 2 thuyền viên tàu VTB26 vẫn đang được tiến hành hết sức khẩn trương. Đội thợ lặn cho biết, một lượng bùn lớn, có nơi cao đến 5m đã tràn vào buồng, gây khó khăn cho việc tìm kiếm.

Đội trưởng thợ lặn Lê Văn Cách chia sẻ về công tác tìm kiếm

Sáng nay, đội thợ lặn tìm thấy thêm 1 thi thể trong tàu VTB26. Vị trí tìm thấy là nằm sát sàn khoang tầng 2 phía bên trái tàu.

Lực lượng chức năng cũng tìm thấy 1 chiếc cặp màu đen chứa giấy tờ con tàu VTB26. Sáng nay, thợ máy Đặng Duy Khiêm cũng theo tàu cứu nạn ra khu vực tìm kiếm.

Ông Lê Văn Cách thông tin về việc tìm kiếm trong các khoang tàu VTB26
Ông Lê Văn Cách thông tin về việc tìm kiếm trong các khoang tàu VTB26

Thi thể thứ 2 tìm thấy trong khoang tàu được xác định là anh Nguyễn Văn Xuân – Đại phó, quê Thanh Hóa. Vào hồi 14h ngày 20/7, lực lượng cứu nạn bàn giao thi thể anh Nguyễn Văn Xuân cho gia đình.

Ông Lê Văn Cách – đội trưởng đội thợ lặn cho biết: “Con tàu lật úp, hiện bùn tràn vào tàu, có nơi đến 5m. Tại khu vực buồng tầng 2, bùn ngập sâu, rất tối, kíp thợ lặn dùng tay tìm theo phán đoán. Thi thể nằm ép sát sàn, ngập trong bùn”.

Thợ máy Đặng Duy Khiêm được đưa lên các tàu cứu nạn để giúp xác định vị trí hai thuyền viên còn lại
Thợ máy Đặng Duy Khiêm được đưa lên các tàu cứu nạn để giúp xác định vị trí hai thuyền viên còn lại

Ông Lê Văn Cách cho biết, hiện các khoang chưa tiếp cận đều ở khu vực sâu, bùn lấp, đồ đạc bị xáo trộn nên thợ lặn vào sẽ rất nguy hiểm.

Theo ông Nguyễn Văn Tính – Phó tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, sau thời gian sử dụng tàu, ca nô quần thảo khu vực xung quanh đảo Hòn Ngư không có kết quả, chiều nay, lực lượng cứu nạn sẽ sử dụng flycam để “quét” từ trên cao xuống, đặc biệt lưu ý các bãi đá, vách núi.

Chiếc cặp chứa toàn bộ giấy tờ của tàu VTB26 cũng được tìm thấy, đưa vào bờ
Chiếc cặp chứa toàn bộ giấy tờ của tàu VTB26 cũng được tìm thấy, đưa vào bờ

Một số ngư dân nhiều kinh nghiệm phán đoán, không loại trừ khả năng khi tàu nghiêng, nước tràn vào, hai thuyền viên này bị đánh bật xuống biển. Thời điểm này bão lớn nhất, gió mạnh, sóng to nhồi lắc, thuyền viên bị đẩy vào bờ biển và bị cát vùi lấp.

Lực lượng cứu nạn nhận định, bước sang ngày thứ 4, không còn hi vọng thuyền viên sống sót. Chiều nay, các kíp thợ lặn tiếp tục phá cửa các buồng, khoang tàu để tìm kiếm 2 thuyền viên Nguyễn Văn Chiêu - sỹ quan boong và Nguyễn Hải Quyết - thủy thủ OS, quê Hải Phòng.

Bộ phận trên bờ trao đổi với lực lượng trực tiếp tìm kiếm khi tàu SAR274 đưa thi thể đại phó Nguyễn Văn Xuân vào bờ
Bộ phận trên bờ trao đổi với lực lượng trực tiếp tìm kiếm khi tàu SAR274 đưa thi thể đại phó Nguyễn Văn Xuân vào bờ

Huy động flycam tìm kiếm 2 thuyền viên vụ chìm tàu chở than - 5


Đưa thi thể thứ 2 vào bờ. (Ảnh: Nguyễn Duy)

Đưa thi thể thứ 2 vào bờ. (Ảnh: Nguyễn Duy)

“Vẫn chưa xác định được vị trí của hai thuyền viên này nằm ở khu vực nào trong tàu. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, trong trường hợp không thể rà hết các khoang thì thì phải đợi đến khi trục vớt con tàu”, ông Lê Văn Cách cho biết thêm.

Hoàng Lam