Thừa Thiên Huế:

Huy động cả xe ủi dập đám cháy cực lớn trong đêm

(Dân trí) - Một vụ cháy lớn vừa xảy ra ở kho phế liệu của ông Ngô Viết Cường (thôn Phù Tây 1, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế). Do gặp quá nhiều vật cản, lực lượng chữa cháy phải huy động cả xe ủi để mở đường vào hiện trường.

Vào khoảng 0h rạng sáng nay 29/4, nhiều tiếng nổ cùng khói, lửa bốc lên cao ngất ở kho phế liệu của ông Cường. Người dân địa phương đang ngủ trong nhà bàng hoàng tỉnh dậy, hoảng sợ chạy ra xem thì thấy đám cháy đã bùng lên rất lớn.

30 phút sau, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đến hiện trường cùng 5 xe chữa cháy, nỗ lực dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy nằm trong khu dân cư chật hẹp, đường nhỏ, đặc biệt đường vào kho phế liệu có rất nhiều vật cản là phế liệu, nên lực lượng đã huy động thêm xe ủi.

Xe ủi ủi các đống vật liệu cản đường

Xe ủi ủi các đống vật liệu cản đường

Các xe ủi đã được điều đến ủi phế liệu để mở đường vào cho cảnh sát chữa cháy. Tuy nhiên, nhiều tiếng nổ liên tiếp từ bình ga trong kho phế liệu và toàn bộ mái nhà kho bị sập; thêm nữa nguồn nước lại ở xa đã làm ảnh hưởng đến công tác chữa cháy. Lực lượng đã dùng đến vòi rồng để xịt lượng nước cường độ mạnh vào, sau gần 4 tiếng đồng hồ, đến hơn 4h sáng cùng ngày thì đám cháy được dập tắt.

May mắn là không có thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về của khá lớn vì toàn bộ kho phế liệu đã bị cháy sạch. Hiện cơ quan công an điều tra đang làm rõ vụ cháy.

Đám cháy rất lớn trong đêm

Đám cháy rất lớn trong đêm
Lực lượng cảnh sát giao thông nỗ lực dập lực

Lực lượng cảnh sát giao thông nỗ lực dập lực
Các đống vật liệu cao, lớn là cản ngại lớn

Các đống vật liệu cao, lớn là cản ngại lớn
Lính cứu hỏa xông qua mái kho phế liệu bị sập

Lính cứu hỏa xông qua mái kho phế liệu bị sập
Nhiều tiếng nổ lớn do bình gas phát ra từ đám cháy

Nhiều tiếng nổ lớn do bình gas phát ra từ đám cháy.

Đại Dương