Hướng dẫn gần 35.000 tàu cá tìm nơi tránh bão số 6

(Dân trí) - Ngày 6/8, Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho biết, đã có gần 35.000 tàu cá với hơn 143.000 lao động trên biển được hướng dẫn để trú tránh bão số 6.

Tàu cá ngư dân vào trú gió ở âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng
Tàu cá ngư dân vào trú gió ở âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Trong diễn biến liên quan đến 2 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi xin vào tránh gió tại đảo Chữ Thập (thuộc quần đảo Trường Sa), theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh Quảng Ngãi, trên tàu cá QNg 95762TS của ông Ngô Văn Thân (SN 1968, làm thuyền trưởng) có 33 ngư dân; trên tàu cá QNg 95807TS do ông Trần Quận (SN 1970) làm thuyền trưởng có 34 ngư dân. Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi đã chỉ đạo đài canh biên phòng tiếp tục theo dõi và thường xuyên liên lạc với chủ phương tiện, đồng thời hướng dẫn cho hai tàu trên tìm cách vào các đảo gần nhất của Việt Nam để trú, tránh bão.

Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh Quảng Ngãi đã báo cáo và đề nghị UBND tỉnh, Ban chỉ đạo PCLB Trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn có biện pháp hỗ trợ hai tàu cá trên sớm vào được nơi trú, tránh bão an toàn.

Cũng theo Trung tâm phòng chống lụt bão khu vực miền Trung - Tây Nguyên, có 1 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi số hiệu QNg 90153 TS với 15 ngư dân do ông Mai Văn Cường (trú huyện đảo Lý Sơn) làm thuyền trưởng, bị hỏng máy tại khu vực quần đảo Hoàng Sa.
 
Lúc 23 giờ ngày 4/8, tàu trên đã được tàu cá QNg 96382 TS do ông Phạm Thanh Quang làm thuyền trưởng tiếp cận tại tọa độ 16,42 độ Vĩ Bắc - 112,11 độ Kinh Đông và đang lai dắt về đất liền. Đến 8 giờ 5/8 đã lai dắt được được hơn 30 hải lý.

Công Bính