Huế nguy cơ ngập sâu, mưa càng lúc càng lớn

(Dân trí) - Hiện tại đến trưa ngày hôm nay 10/12, tại Huế đã xuất hiện nhiều trận mưa với cường độ lớn. Theo ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, với lượng mưa to đến rất to trên diện rộng, Huế có khả năng xuất hiện lũ trên các triền sông.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp với nhiễu động gió đông tầng thấp nên suốt từ tối ngày 7/12 đến thời điểm hiện tại, ngày 10/12, ở Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Phong Bình 513mm; Bạch Mã 454mm; Bình Thành 256mm, cầu Truồi 255mm.

Sông Bồ đoạn đi qua huyện Quảng Điền nước đã dâng cao vào trưa 10/12
Sông Bồ đoạn đi qua huyện Quảng Điền nước đã dâng cao vào trưa 10/12

Mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc với độ sâu ngập từ 0,2 – 0,3m gây ách tắc giao thông cục bộ. Công an huyện Phú Lộc đã tổ chức phân luồng, đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi lưu thông qua khu vực bị ngập úng. Hiện tại nước đã rút, giao thông trở lại bình thường. Tại xã Lộc Trì, do mưa nguồn về nhiều đã làm ngập cục bộ nhiều nhà dân ở thôn Hòa Mậu.

Quốc lộ 1A qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc bị ngập từ 0,2-0,3 mét
Quốc lộ 1A qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc bị ngập từ 0,2-0,3 mét

“Dự đoán từ chiều tối ngày 10/12 vùng núi bắt đầu có mưa to, lưu lượng về các hồ chứa tăng lên. Trong 24h tới, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to trên diện rộng và giông. Lượng mưa từ ngày 10/12 đến ngày 11/12 phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm. Đợt mưa này kéo dài đến ngày 15/12, khả năng xuất hiện lũ trên các triền sông” - ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết.

Theo cập nhật và quan sát của PV, hiện tại đến trưa ngày hôm nay 10/12 tại Huế đã xuất hiện nhiều trận mưa với cường độ lớn.

Các đồng ruộng đã ngập đầy nước, chuẩn bị nước tràn lên bờ ở đoạn tỉnh lộ đi từ TP Huế về huyện Quảng Điền
Các đồng ruộng đã ngập đầy nước, chuẩn bị nước tràn lên bờ ở đoạn tỉnh lộ đi từ TP Huế về huyện Quảng Điền
Bờ biển Vinh Hải ở xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc bị xâm thực lớn với nhiều con sóng dữ đánh vào (ảnh: Phan Thanh Hùng)
Bờ biển Vinh Hải ở xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc bị xâm thực lớn với nhiều con sóng dữ đánh vào (ảnh: Phan Thanh Hùng)
Một số con đường liên thôn tại huyện Quảng Điền đã bị nước chia cắt
Một số con đường liên thôn tại huyện Quảng Điền đã bị nước chia cắt
Người dân nuôi cá lồng mặc áo mưa, che dù ra giữ các lồng cá trong trời mưa lớn
Người dân nuôi cá lồng mặc áo mưa, che dù ra giữ các lồng cá trong trời mưa lớn
Bủa lưới cá mưu sinh kiếm thức ăn cho đợt lũ sắp đến
Bủa lưới cá mưu sinh kiếm thức ăn cho đợt lũ sắp đến

Nước đang dâng cao trên các con sông ở Huế.

Nước đang dâng cao trên các con sông ở Huế.

Mưa lớn tại Huế từ chiều 9/12 đến ngày 10/12

Đại Dương