Thừa Thiên Huế:

Huế đóng cửa các di tích, tạm dừng đón khách tham quan từ 14/3

(Dân trí) - Chiều 14/3, thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tỉnh vừa chính thức thông báo tạm dừng đón khách vào tham quan các di tích.

Theo đó, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh  Covid -19 trên địa bàn tỉnh, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký văn bản chỉ đạo tạm thời không đón khách vào tham quan tại các di tích, bảo tàng, danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Thời gian bắt đầu kể từ 17h ngày 14/3.

Tỉnh cũng đồng thời yêu cầu các đơn vị quản lý di tích, bảo tàng, danh lam thắng cảnh thực hiện xử lý môi trường, phun thuốc khử khuẩn, phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo các điều kiện cho việc đón khách tham quan trở lại.

Huế đóng cửa các di tích, tạm dừng đón khách tham quan từ 14/3 - 1

Đại Nội Huế chiều tối 14/3. Chính thức từ 17h chiều nay toàn bộ các điểm tham quan tại Huế sẽ không phục vụ du khách vì dịch Covid-19

Chiều cùng ngày (14/3), ông Ông Võ Lê Nhật, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã thông báo về việc tạm dừng đón khách tham quan tại các điểm di tích Huế thuộc Quẩn thể Di tích Cố đô Huế bắt đầu từ 17h chiều nay.

Huế đóng cửa các di tích, tạm dừng đón khách tham quan từ 14/3 - 2

Thông báo tạm dừng không đón khách tham quan tại các điểm di tích Huế

Tính đến nay, số lượng bệnh nhân dương tính Covid-19 tại tỉnh Thừa Thiên Huế đang được điều trị ở cơ sở 2 BVTW Huế là 4 bệnh nhân. Trong đó bệnh nhân phát hiện ở Huế là 2, gồm bệnh nhân thứ 30 và bệnh nhân thứ 49 – hai người này quốc tịch Anh, là vợ chồng đi du lịch; và 2 bệnh nhân quốc tịch Anh được đưa từ tỉnh Quảng Nam ra điều trị.

Đại Dương