1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Huấn luyện công an 32 tỉnh, thành sử dụng xe bọc thép lội nước

(Dân trí) - Trong những ngày cuối tháng 12, tại TPHCM, gần 100 cán bộ, chiến sỹ công an chủ chốt thuộc 32 tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào đã được Bộ Công an huấn luyện kỹ năng sử dụng xe bọc thép lội nước, phục vụ công tác phòng chống lụt bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Buổi huấn luyện được tổ chức tại bến phà cũ thuộc xã Lý Nhân, huyện Cần Giờ, TPHCM. Các học viên được học lý thuyết, sau đó thực hành lái xe bọc thép GAZ 59037A với một số tình huống phải xử lý khi bão lũ, thiên tai xảy ra.
 
Huấn luyện công an 32 tỉnh, thành sử dụng xe bọc thép lội nước

 

Xe bọc thép lội nước chuyên dụng GAZ-59037A có chiều dài 7,5m, rộng 2,95m, cao 2,55m. GAZ 59037A được trang bị động cơ diesel V8, tăng áp KAMAZ 7403, công suất 260 mã lực cùng chân vịt ở đuôi cho phép bơi trên mặt nước với tốc độ 9km/h, chạy 110 km/h trên đường nhựa. 2 xe GAZ 59037A được Bộ Công an điều chuyển từ phía Bắc vào phục vụ cho công tác huấn luyện. Sau khi kết thúc tập huấn, xe sẽ được giao cho Cục kho vận (H52) quản lý để phục vụ cho công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Công an tại phía Nam.

 

Những học viên được huấn luyện là cán bộ giữ chức vụ Phó Đội trưởng trở lên hoặc cán bộ, chiến sỹ đang làm công tác quản lý, điều khiển phương tiện có giấy phép lái xe hạng C trở lên tại Công an các tỉnh, thành. Sau đó, chính các học viên này sẽ làm nòng cốt hướng dẫn, huấn luyện cho cán bộ, chiến sỹ làm công tác phòng chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của Công an đơn vị mình.
 
Huấn luyện công an 32 tỉnh, thành sử dụng xe bọc thép lội nước
 
Huấn luyện công an 32 tỉnh, thành sử dụng xe bọc thép lội nước

 

Khóa huấn luyện nhằm mục đích bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng, điều khiển xe lội nước, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cho công an các đơn vị địa phương ; nâng cao nhận thức, ý thức rõ trách nhiệm cho mỗi học viên về công tác phòng chống lụt bão, cứu hộ - cứu nạn là trách nhiệm chung, là nhiệm vụ quan trọng của lực lượng CAND để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, bão lụt gây ra. Bên cạnh đó, khi có sự cố xe xảy ra, các cán bộ, chiến sỹ sẽ có khả năng tự sửa chữa, khắc phục những sự cố kỹ thuật thông thường của phương tiện. Trong khóa huấn luyện, các học viên cũng sẽ được tập huấn cách sử dụng xe cứu hộ đa năng, xe thang cứu hộ đa năng và xe cẩu với tổng thời gian thực hành là 12 ngày.

 

Theo Xuân Sơn
 Năng lượng mới