Hỏng tàu cá, 7 ngư dân bị thả trôi ở Trường Sa

(Dân trí) - Sáng 19/11, tin từ hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam cho biết, một tàu cá của ngư dân Bình Định đang bị hỏng máy, thả trôi ở vùng biển Trường Sa.

Đó là tàu cá BĐ 96801 TS, trên tàu có 7 ngư dân đang đánh bắt tại vị trí có tọa độ 08-50’N - 112-11’E, trong khu vực đảo Trường Sa thì bị hỏng máy vào tối 18/11 và không khắc phục được.

Tàu cứu hộ sẵn sàng lên đường cứu ngư dân bị nạn trên biển
Tàu cứu hộ sẵn sàng lên đường cứu ngư dân bị nạn trên biển

Sau khi tiếp nhận thông tin này, Hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam đã ngay lập tức phối hợp với các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương lập phương án hỗ trợ tàu BĐ 96801 TS và 7 ngư dân kịp thời. Hiện việc cứu hộ, cứu nạn đang được thông báo để các cơ quan liên quan theo dõi, trợ giúp tàu BĐ 96801 TS.

Trong một diễn biến khác, sáng nay 19/11, hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam cũng đã nhận được thông tin một ngư dân tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 95618 TS bị ốm khi tàu đang hoạt động đánh bắt tại vị trí có tọa độ 12-06’N - 112-40’E.

Theo đó, khoảng 8h30 sáng nay 19/11, tàu QNg 95618 TS liên lạc trực tiếp với Đài thông tin duyên hải Nha Trang khi tàu đang hoạt động đánh bắt tại vị trí có tọa độ 12-06’N - 112-40’E, cách Nha Trang khoảng 200 hải lý, theo hướng 273 độ thì có ngư dân tên Bùi Văn Lục (43 tuổi) bị đau bụng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam đã nối máy cho tàu QNg 95618 TS trao đổi trực tiếp với bác sĩ Trung tâm y tế 115 để được hỗ trợ khẩn cấp. Đồng thời, thông tin này cũng được thông báo tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương để có phương án hỗ trợ tàu và ngư dân bị nạn.

Qua quá trình trao đổi thông tin hệ thống được biết, ngư dân bị nạn đau bụng từ lúc 4 giờ ngày 17/11. Bác sĩ Trung tâm y tế 115 chẩn đoán ngư dân bị đau ruột thừa. Hiện việc cứu ngư dân Quảng Ngãi bị nạn vẫn đang được theo dõi, xử lý. 

Công Bính