1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hỗn loạn giao thông tối 10/10 do không chủ động phân luồng

(Dân trí) - Nguyên nhân dẫn đến tình trạng hỗn loạn giao thông tối ngày 10/10, tại khu vực Sân vận động Mỹ Đình là do không lường trước được lượng người đổ đổ về đây nên lực lượng CSGT không chủ động phân luồng và đưa ra phương án điều hành giao thông phù hợp.

Hỗn loạn giao thông tối 10/10 do không chủ động phân luồng - 1
Hỗn loạn giao thông trong đêm 10/10, là do không lường trước được lượng người đến xem quá đông

Chiều ngày 14/10, tại buổi họp báo đánh giá công tác báo chí tuyên truyền kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Trưởng ban Tuyên giao Thành uỷ Hà Nội Hồ Quang Lợi đã giải thích nguyên nhân dẫn đến tình trạng hỗn loạn giao thông trong nhiều giờ vào tối ngày 10/10, tại khu vực Sân vận động Mỹ Đình.

Theo ông Lợi, do không thể lường trước được việc có quá nhiều người đổ về khu vực sân vận động Mỹ Đình xem bắn pháo hoa nên lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã không chủ động phân luồng và đưa ra phương án điều hành giao thông hợp lý hơn.

“Đây là một điều đáng tiếc đối với đêm hội văn hoá nghệ thuật. Điều đó dẫn tới việc người có vé cũng không được vào xem và ảnh hưởng tới an ninh trật tự tại khu vực bắn pháo hoa”, ông Lợi nói.

Về sự cố nổ 2 container pháo hoa vào trưa ngày 6/10, ông Lợi cho biết, là do sơ suất về mặt kỹ thuật trong thao tác chuẩn bị bắn thử vào buổi tối tổng duyệt chương trình dẫn tới việc nổ 2 trong 3 container. “Điều đáng tiếc là việc này làm chết 4 người (trong đó có 3 người nước ngoài) và 3 người bị thương. Cho đến nay 3 người bị thương cũng đã bình phục, xuất viện”, ông Lợi cho biết.

Theo ông lợi chỉ 10 phút sau vụ nổ, nhiều tờ báo mạng đã đẩy tin bài lên. “Đây chỉ đơn giản là sự nhạy bén thông tin của báo chí. Sau đó các cơ quan báo chí đã đưa tin đúng sự việc diễn ra”, ông Lợi đánh giá.

Phong Nguyên